xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Obama: Mối đe dọa khủng bố bước vào "giai đoạn mới"

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 6-12 có bài phát biểu về khủng bố sau vụ thảm sát tại Trung tâm Vùng Inland (IRC), TP San Bernardino, bang California cách đó 4 ngày.

Đây là bài phát biểu thứ 3 của ông Obama tại Phòng Bầu Dục - Nhà Trắng kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 1-2009, vốn được dành riêng cho các sự kiện quan trọng của quốc gia. Đồng thời, nó cũng là lời đáp trả của ông cho vụ xả súng giết người hàng loạt tại IRC hôm 2-12.

Tổng thống Obama cho biết vụ thảm sát là “một hành động khủng bố” được lên kế hoạch để giết hại người dân vô tội và những kẻ cực đoan hành động theo phong cách và tư tưởng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là “những kẻ côn đồ và sát nhân”.

Tuy nhiên, ông khẳng định “tự do luôn mạnh hơn sự sợ hãi” và cảnh báo sự chia rẽ trong xã hội Mỹ là do những kẻ cực đoan gây ra.

 

Tổng thống Obama phát biểu tại Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng hôm 6-12. Ảnh: Reuters
Tổng thống Obama phát biểu tại Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng hôm 6-12. Ảnh: Reuters

 

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định mối đe dọa khủng bố đối với Mỹ là có thật và đã bước vào "một giai đoạn mới nguy hiểm" sau vụ tấn công ở TP San Bernardino, Tuy nhiên, ông cam kết sẽ đánh bại mối đe dọa này, cũng như IS và các nhóm thánh chiến khác. Mặt khác, ông khuyến cáo người dân “không quay lại tấn công nhau” vì sẽ khiến cuộc chiến được định nghĩa là cuộc chiến giữa Mỹ và cộng đồng Hồi giáo.

“Nếu chúng ta thành công trong việc đánh bại chủ nghĩa khủng bố, chúng ta phải tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng Hồi giáo như một đồng minh mạnh nhất thay vì đẩy họ ra xa bằng nghi ngờ và thù hận. Người Mỹ theo đạo Hồi cũng là một phần của xã hội Mỹ. Họ là những người đàn ông và phụ nữ trong bộ đồng phục sẵn sàng chết để bảo vệ đất nước. Chúng ta phải ghi nhớ điều đó” – ông nói.

Ông cũng nhận định việc chống lại cộng đồng Hồi giáo ở Mỹ chính xác là những gì IS mong đợi và tuyên bố “quân đội của chúng ta sẽ tiếp tục săn lùng những kẻ âm mưu khủng bố ở bất cứ quốc gia nào nếu cần thiết”. Dù vậy, ông cho rằng Mỹ không nên lún sâu vào một cuộc chiến lâu dài và tốn kém ở Iraq và Syria trong khi chống IS tại đây.

Ngoài ra, Tổng thống Obama yêu cầu thắt chặt luật sở hữu súng đạn và cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao cùng Bộ An ninh Nội địa xem xét lại các chương trình miễn thị thực – vốn được nữ nghi phạm vụ xả súng tại IRC lợi dụng để nhập cảnh vào Mỹ.

Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio, ngay lập tức chỉ trích bài phát biểu của ông Obama. “Mọi người đang sợ hãi không vì các cuộc tấn công khủng bố mà bởi vì một cảm giác ngày càng tăng, đó là chúng ta có một vị tổng thống bị choáng ngợp bởi những kẻ khủng bố” – ông Rubio nói với Reuters.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo