Tuy nhiên, theo hãng tin AP, sự ủng hộ của phe Cộng hòa cho kế hoạch này là không rõ ràng trong cuộc bỏ phiếu ngày 28-1 (theo giờ địa phương).
Với những người Dân chủ, vốn đang ở thế đa số và là chỗ dựa cho ông Obama, họ không cần sự giúp đỡ từ phe Cộng hòa để có thể thông qua tại Hạ viện một kế hoạch ưu tiên phục hồi kinh tế. Nhưng ông Obama muốn sự ủng hộ từ phía Đảng Cộng hòa để minh chứng cho lời hứa của ông về một dáng dấp chính trị mới không bị trói buộc bởi tình trạng bế tắc lưỡng đảng. Vài giờ trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện, ông Obama đã vận động thông qua nhanh kế hoạch của ông trong cuộc gặp ở Nhà Trắng với một nhóm các giám đốc điều hành doanh nghiệp để thảo luận về kế hoạch. Những ngày đầu tiên của tân TT ở Nhà Trắng là những ngày ông nỗ lực lôi kéo sự ủng hộ của cả hai đảng cho một kế hoạch có tầm ảnh hưởng sâu rộng, nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng suy thoái do chính quyền của cựu TT George W. Bush để lại. Những rắc rối về kinh tế tăng lên- và phản ứng của chính phủ đối với nó- là sự sát hạch quan trọng đầu tiên đối với chính quyền TT Obama; cách thức xử lý tình huống bất ổn có thể tạo ra phong cách riêng của ông trong năm đầu tiên điều hành công việc của đất nước.
Trong gói kích thích 825 tỉ USD, có 550 tỉ USD dành cho chi tiêu và 275 tỉ USD để hỗ trợ cắt giảm thuế, với hy vọng vực dậy nền kinh tế và giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng. Nhiều trong số khoản tiền dự định cho chi tiêu sẽ dành cho chăm sóc y tế, trợ cấp thất nghiệp, tem phiếu thực phẩm và những chương trình khác. Theo BBC, TT Obama hy vọng kế hoạch của ông sẽ thuyết phục được quốc hội vào giữa tháng 2 tới.
Bình luận (0)