xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin mất vị trí nhân vật quyền lực nhất thế giới

Đỗ Quyên (Theo Forbes)

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên nắm giữ vị trí số một trong danh sách những nhân vật quyền lực nhất thế giới do Forbes công bố hôm 8-5.

Forbes cho biết ông Tập nổi lên trong danh sách ở vị trí đứng đầu sau khi Quốc hội Trung Quốc sửa đổi hiến pháp nước này hồi tháng 3, mở rộng ảnh hưởng của nhà lãnh đạo này và xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước.

Tổng thống Putin mất vị trí nhân vật quyền lực nhất thế giới - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Trung Quốc tháng 11-2017. Ảnh: Bloomberg

Vị trí cao nhất trong danh sách được Forbes công bố thường niên nói trên trong suốt 4 năm liên tiếp trước đó thuộc về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, trong công bố mới nhất, ông chủ điện Kremlin ở vị trí số 2. Tổng thống Putin vừa nhậm chức nhiệm kỳ thứ 4 sau khi tái đắc cử với gần 77% phiếu ủng hộ.

Tổng thống Putin mất vị trí nhân vật quyền lực nhất thế giới - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ nhậm chức hôm 7-5 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng thống của nền kinh tế số 1 thế giới Donald Trump về vị trí số 3. Theo sau, ở vị trí thứ tư là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới – Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Danh sách những nhân vật quyền lực nhất thế giới năm nay có sự xuất hiện của 17 cái tên mới, trong đó có Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed Bin Salman Al Saud (vị trí số 8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome H. Powell (số 11), CEO Exxon Mobil Darren Woods (số 34), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (số 54).

Đáng chú ý, Công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller – người đang đứng đầu cuộc điều tra liên quan tới nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, cũng góp mặt vào danh sách ở vị trí 72. 

Tốp 10 nhân vật quyền lực nhất thế giới:

1. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

2. Tổng thống Nga Vladimir Putin

3. Tổng thống Mỹ Donald Trump

4. Thủ tướng Đức Angela Merkel

5. Nhà sáng lập kiêm CEO Amazon Jeff Bezos

6. Giáo hoàng Francis

7. Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates

8. Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman Al Saud

9. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

10. Nhà đồng sáng lập Google, CEO Alphabet Larry Page

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo