xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin sử dụng quân bài răn đe hạt nhân

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27-2 đặt lực lượng răn đe hạt nhân trong tình trạng báo động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt.

Phát biểu trước bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu quân đội Nga, ông Putin tuyên bố lực lượng răn đe hạt nhân - bao gồm vũ khí hạt nhân - sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt.

Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ hai thế giới và nhiều tên lửa đạn đạo tạo thành xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân nước này.

Cùng ngày 27-2, người đứng đầu TP Kharkiv - Ukraine Oleg Sinegubov tuyên bố các lực lượng Nga đang "từ bỏ phương tiện" và có 5 người đã "đầu hàng quân đội Ukraine".

Tổng thống Putin sử dụng quân bài răn đe hạt nhân - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh chụp quang cảnh dọc đường Soborna, ngoại ô TP Kharkiv sau trận pháo kích. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Sinegubov viết: "Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn TP Kharkiv ở phía Đông Bắc. Lực lượng vũ trang, cảnh sát và lực lượng phòng vệ Ukraine đang hoạt động. Kẻ địch đang bị quét sạch ra khỏi thành phố". 

Ông Sinegubov cũng cho biết các lực lượng Nga đã "từ bỏ phương tiện", "mất tinh thần" và có 5 người "đầu hàng quân đội Ukraine". Trước đó, sáng 27-2, ông Sinegubov thông báo xe quân sự hạng nhẹ của Nga tiến vào TP Kharkiv và giao tranh với lực lượng Ukraine trên đường phố.

"Hàng chục binh sĩ Nga đã đầu hàng. Họ nói bị kiệt sức, không có mối liên hệ nào với bộ chỉ huy trung ương, không hiểu và không biết phải làm gì tiếp theo. Kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Ukraine, họ không nhận được thức ăn và nước uống" - ông Sinegubov nói thêm. 

Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin Ukraine đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán với Nga tại Belarus dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng từ chối yêu cầu đàm phán tại Belarus của Điện Kremlin. 

Hãng tin Interfax tiết lộ phái đoàn đàm phán của Ukraine sẽ đến TP Gomel - Belarus để gặp gỡ phái đoàn Nga. Động thái này theo sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và ông Zelensky. 

Trước đó, ông Putin ngày 27-2 chỉ trích Kiev "lãng phí cơ hội đàm phán với Moscow tại Belarus". Trò chuyện với Thủ tướng Israel Naftali Bennett, ông Putin "tóm tắt quá trình Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ vùng Donbas ở miền Đông Ukraine". Văn phòng Thủ tướng Bennett cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình giữa Nga và Ukraine.

Ngày 25-2, ông Zelensky kêu gọi Israel đóng vai trò hòa giải sau cuộc tấn công quân sự của Nga khi điện đàm với ông Bennett.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo