xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ukraine báo tin buồn về TP Bakhmut ở miền Đông

Anh Thư

(NLĐO) - Trong bài phát biểu qua video hôm 10-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo tin buồn về 4 thành phố và thị trấn ở Donetsk và Luhansk, bao gồm "chảo lửa" Bakhmut.

"Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Trong một thời gian dài, không còn khu dân cư nào của những khu vực này không bị tàn phá bởi đạn pháo và hỏa hoạn. Quân chiếm đóng thực sự đã hủy diệt Bakhmut. Thêm một thành phố khác của Donbas đã biến thành đống đổ nát và bị thiêu rụi" - hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Ukraine báo tin buồn về TP Bakhmut ở miền Đông - Ảnh 1.

Quang cảnh TP Bakhmut hôm 9-12 - Ảnh: AP

Ông cũng cho biết tình hình "vẫn còn rất khó khăn" tại một số thành phố tiền tuyến ở các tỉnh Donetsk và Luhansk, miền Đông Ukraine - trước đây là khu vực công nghiệp rộng lớn Donbas giáp Nga nhưng nay trở thành "chảo lửa" trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Một số tòa nhà vẫn sót lại ở Bakhmut với một số cư dân ít ỏi. Nhưng giống như Mariupol hay các thành phố đang có giao tranh khác, nơi đây bị bao vây kéo dài, nhiều tuần không có nước và điện.

Vào tuần trước, ông Pavlo Kyrylenko, Thống đốc khu vực Donetsk, ước tính đã có 90% dân số Bakhmut rời đi trong những tháng mà Nga tập trung vào việc chiếm giữ Donbas.

Tổng thống Ukraine báo tin buồn về TP Bakhmut ở miền Đông - Ảnh 2.

Một nhân viên thuộc lực lượng khẩn cấp ở Bakhmut và chú chó của anh phải sưởi ấm bằng lò đốt củi hôm 9-12 - Ảnh: AP

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng báo cáo khoảng 20 cuộc không kích và 60 cuộc tấn công bằng tên lửa khắp Ukraine trong hai ngày 9 và 10-12.

Người phát ngôn Oleksandr Shtupun cho biết tình hình ở Bakhmut ác liệt nhất với hơn 20 khu dân cư bị thiêu rụi. Thành phố này đã thành điểm nóng của giao tranh sau khi Ukraine tái chiếm Kherson gần 1 tháng trước. Tuy nhiên Ukraine cũng đẩy lùi được các cuộc tấn công của Nga ở Donetsk và vùng lân cận Luhansk.

Máy bay không người lái đánh sập lưới điện ở Odesa

Theo hãng tin Reuters, hôm 10-12 phía Ukraine cho biết máy bay không người lái từ phía Nga, do Iran sản xuất, đã tấn công 2 cơ sở năng lượng ở Odesa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình hình đang rất khó khăn với hơn 1,5 triệu người ở thành phố cảng phía Nam này và khu vực lân cận không có điện.

MJNZMHOIFJLFLOAKFGHSH77JWM

Một nhân viên cứu hỏa ở Odesa đang chiến đấu với ngọn lửa sau một vụ hỏa hoạn do không kích hôm 6-12 - Ảnh: REUTERS

Theo chính quyền khu vực, sẽ mất nhiều thời gian hơn để khôi phục cơ sở năng lượng ở Odesa so với các cuộc tấn công trước đó - có thể là nhiều tháng - do đó khuyến cáo những người chỉ dựa vào điện để cung cấp năng lượng cho ngôi nhà của mình nên rời đi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo