xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ukraine: "Đã đến lúc kết thúc xung đột trong năm nay"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14-5 tuyên bố Kiev và phương Tây có thể khiến Nga thất bại trong cuộc xung đột tại Ukraine và "không thể đảo ngược" trong năm nay.

Theo Reuters, cảnh báo trên được ông Zelensky đưa ra tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở thủ đô Berlin.

"Kyiv sẽ luôn biết ơn Đức vì đã hỗ trợ trong cuộc xung đột do Nga phát động. Bây giờ là lúc để chúng ta xác định sự kết thúc cuộc xung đột trong năm nay. Chúng ta có thể làm cho thất bại của đối phương không thể đảo ngược trong năm nay" - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng lưu ý Kiev sẵn sàng thảo luận về sáng kiến bên ngoài do các quốc gia khác đề xuất nhằm mang lại hòa bình cho đất nước của ông. Tuy nhiên, những đề xuất đó nên dựa trên quan điểm của Ukraine và kế hoạch hòa bình của Kiev.

Tổng thống Ukraine: Đã đến lúc kết thúc xung đột trong năm nay - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

"Cuộc xung đột đang diễn ra trên lãnh thổ của đất nước chúng tôi. Vì vậy, mọi kế hoạch hòa bình sẽ dựa trên các đề xuất của Ukraine" - ông Zelensky tuyên bố.

Kiev kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ đối với Nga và khẳng định họ "muốn giữ từng tấc đất của mình".

Reuters đưa tin Ukraine dự kiến thực hiện đợt phản công quy mô lớn trong vài tuần tới để tái chiếm các khu vực phía Đông và phía Nam từ lực lượng Nga.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo ông Zelensky vừa có chuyến thăm không báo trước tới Paris vào tối 14-5. Sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Pháp - Ukraine, Paris cam kết viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev, bao gồm xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép, huấn luyện cho binh sĩ và các hỗ trợ khác. 

AP đưa tin ông Zelensky đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee trong khoảng 3 giờ. Ông lên chiếc máy bay của chính phủ Pháp, cất cánh từ Đức. 

Pháp đang có kế hoạch đào tạo khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine ở Pháp trong năm nay và gần 4.000 người khác ở Ba Lan. Paris cũng cam kết tiếp tục viện trợ chính trị, kinh tế, nhân đạo và quân sự cho Kiev trong thời gian dài sắp tới. 

Về phần mình, ông Zelensky viết trên mạng xã hội Twitter: "Với mỗi lần ghé thăm, khả năng phòng thủ và tấn công của Ukraine lại được mở rộng. Mối quan hệ với châu Âu đang trở nên mạnh mẽ hơn và áp lực đối với Nga đang gia tăng".

Pháp trước đó cung cấp cho Ukraine một loạt vũ khí, bao gồm hệ thống phòng không, xe tăng hạng nhẹ, pháo, vũ khí, thiết bị và nhiên liệu. 

Tại Đức, ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn ông Scholz vì gửi hệ thống phòng không, xe tăng và pháo cho Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo