xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Venezuela chặn đầu phe đối lập

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Venezuela đã bắt giữ một số nhà hoạt động đối lập bị cáo buộc âm mưu kích động bạo lực trong cuộc tuần hành chống chính phủ dự kiến diễn ra vào ngày 1-9.

Thông tin trên do Tổng thống Nicolas Maduro đưa ra hôm 30-8 đã nhanh chóng bị các lãnh đạo đối lập lên án đó là hành động đe dọa.

Vụ việc xảy ra khi phe đối lập kêu gọi người ủng hộ trên khắp đất nước tuần hành tại thủ đô Caracas để thúc đẩy cuộc trưng cầu chống lại ông Maduro. Trong khi đó, Tổng thống Maduro cho rằng cuộc tuần hành là âm mưu kích động bạo lực và châm ngòi đảo chính.


Tổng thống Nicolas Maduro (thứ 2 từ phải qua) gặp những người ủng hộ chính phủ hôm 30-8. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nicolas Maduro (thứ 2 từ phải qua) gặp những người ủng hộ chính phủ hôm 30-8. Ảnh: Reuters

Ông Maduro phát biểu trên truyền hình: “Chúng ta phải chiến thắng trong cuộc chiến chống đảo chính trước, trong và sau những ngày diễn ra cuộc tuần hành. Chúng tôi đã bắt giữ nhóm người mang theo vật dụng nguy hiểm, chất nổ C4”.

Tổng thống Maduro gọi Đảng Thiện chí Nhân dân đối lập là “đảng bạo lực âm mưu đảo chính vào ngày 1-9”. Nhà lãnh đạo này cáo buộc các thủ lĩnh phe đối lập đang tìm cách tiến hành một cuộc nổi dậy tương tự cuộc đảo chính lật đổ cựu tổng thống Hugo Chavez hồi năm 2002.

Theo Đảng Thiện chí Nhân dân đối lập, các nhân viên tình báo đã đột kích văn phòng đảng này hôm 30-8 bắt giữ nhà hoạt động Carlos Melo. Trước đó một ngày, nhà hoạt động Yon Goicoechea cũng bị bắt giữ với cáo buộc mang chất nổ.

Cựu Thị trưởng Daniel Ceballos, một thủ lĩnh đảng đối lập, đang bị quản thúc tại gia cũng bị chuyển đến nhà tù hôm 27-8 với cáo buộc cố trốn khỏi nhà để kích động bạo lực trong cuộc tuần hành.

Các thủ lĩnh phe đối lập cáo buộc chính quyền bầu cử cố tình hoãn cuộc trưng cầu kêu gọi ông Maduro từ chức. Theo kết quả thăm dò của Công ty Datanalisis, tỉ lệ ủng hộ ông Maduro trong tháng 7 đã giảm xuống còn 21%, mức thấp nhất trong 9 tháng qua.

Cựu Thị trưởng Leopoldo Lopez, nhà sáng lập đảng đối lập, đã bị giam giữ vì dẫn đầu cuộc biểu tình chống chính phủ trong năm 2014. Các tổ chức nhân quyền trên khắp thế giới đã gây áp lực buôc chính quyền Venezuela thả ông nhưng Tổng thống Maduro vẫn cho rằng ông Lopez là tội phạm nguy hiểm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo