xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Venezuela đối đầu với quốc hội

H.Bình (Theo Reuters, UPI)

(NLĐO) – Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 17-5 dự báo sự sụp đổ nhãn tiền của quốc hội do phe đối lập kiểm soát trong bối cảnh xung đột quyền lực gay gắt đang cản trở giải pháp cho khủng hoảng kinh tế ở nước này.

Phát biểu trước phóng viên, Tổng thống Maduro nói: “Quốc hội đã bị mất hiệu lực chính trị. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó giải tán”. Tuy nhiên, ông Maduro không nói rõ hơn về những gì có thể xảy ra với quốc hội song tháng trước, ông đe dọa sửa đổi hiến pháp để cắt giảm nhiệm kỳ 5 năm của cơ quan này.

Về phía quốc hội Venezuela, các nghị sĩ hôm qua giơ tay bác bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp kinh tế do Tổng thống Maduro ban bố trước đó. Họ cho rằng quyết định đó vi phạm hiến pháp và là cách để thu giữ quyền lực nguy hiểm.

Theo cách nhìn của nghị sĩ Julio Borges, “sắc lệnh của tổng thống chỉ để hù dọa người dân Venezuela. Điều duy nhất chính phủ quan tâm là sức mạnh của họ”. Dù quốc hội bác bỏ nhưng Tòa án Tối cao, cơ quan nằm dưới quyền lực của ông Maduro, có thể lật ngược tình thế, thông qua sắc lệnh đó.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Ảnh: REUTERS

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Ảnh: REUTERS

Trong diễn biến khác, Tổng thống Maduro tố một máy bay trinh sát Mỹ xâm phạm trái phép không phận của nước này 2 lần trong tuần trước.

Cụ thể, phát biểu ở buổi họp báo ngày hôm qua, ôngMaduro nêu rõ không quân Venezuela phát hiện 2 vụ xâm phạm không phận liên quan đến một phi cơ E-3 Sentry của Mỹ vào khoảng sau 6 giờ ngày 11-5 và ngày 13-5.

Theo ông Maduro, chính quyền Washington dùng E-3 Sentry để hỗ trợ thông tin liên lạc cho các nhóm vũ trang ở vùng chiến sự hoặc chuẩn bị vô hiệu hóa thiết bị điện tử của chính phủ, lực lượng vũ trang hoặc nền kinh tế.

Những tuần gần đây, Tổng thống Venezuela từng tuyên bố Mỹ đang tích cực dàn xếp một cuộc đảo chính ở Caracas để lật đổ chính phủ của ông.

Quốc hội Venezuela nhóm họp ngày 17-5. Ảnh: REUTERS
Quốc hội Venezuela nhóm họp ngày 17-5. Ảnh: REUTERS

Chính vì lo ngại Mỹ và các đảng phái đối lập trong nước cố ý muốn lật đổ, ông Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày, Ngoài ra, Tổng thống Maduro cũng kêu gọi tập trận quân sự để chuẩn bị cho “bất kỳ kịch bản” nào, bao gồm một cuộc xâm lược nước ngoài.

Liên quan đến vấn đề khủng hoảng kinh tế Venezuela, khi được hỏi Trung Quốc có kế hoạch giúp Venezuela không, người phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc nói cuộc khủng hoảng là vấn đề nội bộ của Caracas.

Venezuela kể từ năm 2007 tới nay đã tiếp nhận khoảng 50 tỉ USD nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc rót vào. Tuy nhiên, quốc gia thành viên OPEC đang điêu đứng vì kinh tế suy thoái nghiêm trọng, lạm phát phi mã sau cuộc khủng hoảng giá dầu kéo dài trên toàn thế giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo