xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Vladimir Putin công bố dự thảo đặc biệt với Ukraine

Anh Thư

(NLĐO) - Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, đó là bản dự thảo của hiệp ước mà Moscow và Kiev đã đàm phán, đồng thuận vào tháng 3-2022 nhưng sau đó phía Ukraine bất ngờ hủy bỏ những gì họ từng ký kết

Theo đài RT, các tài liệu được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra lần đầu tiên trong cuộc họp với nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi ở St Petersburg hôm 17-6.

Ông Putin cho biết bản dự thảo đã được các đặc phái viên Nga và Ukraine thảo luận ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3-2022, không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo ông chủ Điện Kremlin, dự thảo mang tên "Hiệp ước về trung lập vĩnh viễn và đảm bảo an ninh cho Ukraine" nói trên đã được phái đoàn Ukriane ký kết.

Tổng thống Vladimir Putin công bố dự thảo đặc biệt với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra các tài liệu dự thảo hiệp ước trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo châu Phi hôm 17-6 - Ảnh: SPUTNIK

Dự thảo quy định rằng Ukraine phải tôn trọng "sự trung lập vĩnh viễn" trong hiến pháp của mình. Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Pháp được liệt kê như những bên đồng bảo lãnh.

Phần phụ lục của dự thảo, cũng do ông Putin đưa ra, phác thảo các đề xuất của cả Nga và Ukraine liên quan đến quy mô quân đội thường trực của Ukraine trong thời bình, trang thiết bị cho lực lượng này.

Moscow đề xuất giới hạn số quân nhân Ukraine ở mức 85.000 người và số lượng thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine ở mức 15.000 người; trong khi Kiev đề xuất lực lượng vũ trang của họ có tới 250.000 quân.

Nga muốn Ukraine giới hạn ở 342 xe tăng, 1.029 xe bọc thép, 96 bệ phóng tên lửa, 50 máy bay chiến đấu và 52 máy bay phụ trợ. Trong khi đó, Kiev muốn có 800 xe tăng, 2.400 xe bọc thép, 600 bệ phóng tên lửa đa năng, 74 máy bay chiến đấu và 86 máy bay phụ trợ

Các đề xuất về hạn chế súng cối, vũ khí chống tăng và hệ thống tên lửa phòng không và một số thiết bị quân sự khác của Ukraine cũng được đề cập. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã đổ vỡ sau đó.

Ông Putin chỉ trích rằng phía Ukraine lúc đó đã cáo buộc quân đội Nga "giết hại dân thường" ở một số TP nhỏ xung quanh Kiev, trong khi quân Nga đã rút quân khỏi khu vực quanh thủ đô Ukraine như "một cử chỉ thiện chí".

Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp xúc các nhà lãnh đạo Đức, Pháp

Đài CNN dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov cho biết Nga ủng hộ đối thoại với Đức, Pháp. Theo đó, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng tiếp xúc Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tuy nhiên, phía Nga chưa nhận được đề xuất đối thoại nào.

"Ông Scholz và ông Macron đều nêu tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại với Nga. Chúng tôi ủng hộ quan điểm này nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được đề xuất cụ thể nào. Tổng thống Putin hôm qua nói rằng ông vẫn sẵn sàng trao đổi" - ông Peskov nói với các phóng viên.

Trong khi đó, tuần trước, ông Scholz cho biết ông liên tục nói chuyện với Tổng thống Nga, không chỉ trước cuộc xung đột mà cả sau khi cuộc xung đột bắt đầu, đôi khi nói rất lâu. Thủ tướng Đức khẳng định ông sẽ nói chuyện lại với ông Putin "trong tương lai gần" nhưng cũng nhấn mạnh điều kiện cho đàm phán hòa bình là Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo