
Những người phản đối chính phủ reo mừng sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh ký thỏa thuận đồng ý từ chức. Ảnh: Reuters
Khác với 3 nhà lãnh đạo bị lật đổ, nhờ ký thỏa thuận, ông Saleh được hưởng quyền miễn truy tố. Đồng thời, thỏa thuận trên đã không dứt khoát cấm ông tham gia đời sống chính trị ở nước này. Thế nhưng, những người chống chính phủ cắm trại ở thủ đô Sanaa đã lên tiếng phản đối ngay lập tức. Họ hô vang khẩu hiệu “Không miễn truy tố kẻ giết người” và cam đoan sẽ tiếp tục phản đối.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh quyết định của ông Saleh và khẳng định người Mỹ đứng bên cạnh nhân dân Yemen vào thời kỳ chuyển tiếp lịch sử này. Quốc vương Ả Rập Saudi cũng khen ngợi ông Saleh và nói rằng sự kiện này mở ra một trang mới trong lịch sử và dẫn Yemen đến tự do và thịnh vượng hơn.
Tuy nhiên, theo hãng tin AP, thỏa thuận trên nhiều khả năng mở đường cho cuộc tranh giành quyền lực ở Yemen. Trong số những người có khả năng tranh giành quyền lực có con trai và cháu của ông Saleh - hiện đang chỉ huy các đơn vị quân đội được trang bị tốt nhất và các thủ lĩnh bộ tộc hùng mạnh.
Bình luận (0)