xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Zimbabwe quyết giữ ghế tới khi "trời gọi"

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO) - Khi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon lên tiếng hối thúc các lãnh đạo châu Phi không tham quyền cố vị, trong sự kiện tháng trước, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đáp rằng ông sẽ tại vị cho tới khi “trời gọi”.

 


Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe chuẩn bị mừng sinh nhật 92 tuổi. Ảnh: EPA

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe chuẩn bị mừng sinh nhật 92 tuổi. Ảnh: EPA

 

Với phản hồi như vậy, vị lãnh đạo sắp tổ chức mừng sinh nhất tuổi 92 vào ngày 21-2 tới này có vẻ không có ý định “nghỉ hưu” dù đã phá kỷ lục, trở thành nhà lãnh đạo già nhất châu Phi từ lâu. Ông cũng là vị tổng thống duy nhất của Zimbabwe kể từ khi nước này độc lập năm 1980.

“Nguyện vọng” kéo dài bất tận sự nghiệp tổng thống của ông Mugabe có thể lại đang gây thêm bất lợi cho đảng ZANU-PFcầm quyền của ông khi đang này đang nỗ lực giữ vị trí vào thời kỳ chính trị hậu Mugabe.

Các lực lượng đối lập với chính phủ lại càng có cớ chỉ trích gay gắt. Họ tố cáo những chệch choạc trong nội bộ của đảng cầm quyền đang gây ra tự xao lãng trong công cuộc giải quyết nền kinh tế trì trệ và đối phó với nạn đói tồi tệ nhất thế hệ qua của đất nước.

“Giữa lúc nạn đói hoành hành, nền kinh tế đang đi trên dây, lại không có ai chú ý tới cuộc khủng hoảng này của quốc gia. Chính phủ không hề phản ứng khi đảng ZANU-PF quá mắc kẹt với những vấn đề kế vị Tổng thống Mugabe” – Lãnh đảo đảng đối lập Morgan Tsvangirai nói hôm 16-2.

Theo Reuters, ông Mugabe bị đổ lỗi cho tất nhiều vấn đề của đất nước. Chính sách của nhà lãnh đạo lớn tuổi này, trong đó có việc thu giữ và phân phối lại các trang trại từng do người da trắng sở hữu, đã kéo một trong những nền kinh tế hứa hẹn nhất châu Phi này xuống mức suy thoái sâu gần 1 thập kỷ.

Phe đối lập cho biết tỉ lệ thất nghiệp nước này đã lên mức 85% trong khi nền kinh tế èo uột, năng suất yếu kém dẫn tới khó khăn trong việc giải quyết nạn hạn hán khiến 3 triệu người rơi vào tình trạng cần trợ giúp về thực phẩm. Con số đó tương đương ¼ dân số Zimbabwe.

Về phần mình, ông Mugabe một mực bảo vệ chính sách thu đất là cần thiết để bù đắp những bất công thời thuộc địa. Ông khẳng định kinh tế xuống dốc vì là nạn nhân của những lệnh trừng phạt của các quốc gia phương Tây.

Ông Mugabe cho biết đảng của ông sẽ chọn người kế nhiệm. Tuy nhiên, ông vẫn lên kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo trong cuộc bầu cử năm 2018, khi ông đã 94 tuổi.

Phu nhân của ông, bà Grace, cũng là một nhân vật quyền lực trong đảng ZANU-PF. Hồi tuần trước, bà Grace nói với những người ủng hộ rằng chồng bà là người duy nhất có thể giữ cho Zimbabwe “vẹn toàn và hòa bình. Người phụ nữ này nhấn mạnh bà sẽ đẩy xe cho chồng nếu ông không thể tự bước đi được nữa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo