Trong bài diễn văn kéo dài gần 30 phút của mình, bắt đầu vào 21 giờ 40 phút (theo giờ Việt Nam) ngày 12-9, TT Bush đã trình bày một loạt lý lẽ để biện minh cho một cuộc chiến mà Mỹ muốn phát động để lật đổ TT Iraq Saddam Hussein như cáo buộc Iraq cố tình không tuân thủ những nghị quyết của LHQ, phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, và ủng hộ khủng bố. Cao trào của bài diễn văn là việc TT Bush yêu cầu LHQ buộc Iraq giải trừ vũ khí, đồng thời đưa ra tối hậu thư đe dọa Iraq sẽ bị tấn công nếu không tuân thủ những nghị quyết của LHQ.
Trước khi TT Bush phát biểu, Tổng Thư ký (TTK) LHQ Kofi Annan đã có bài diễn văn khai mạc phiên họp của LHQ. Trước 190 nước thành viên, TTK Annan phản đối Mỹ đơn phương tấn công Iraq và nhấn mạnh bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền đánh trả khi bị tấn công. Chỉ có LHQ mới có quyền cho phép sử dụng vũ lực trong những trường hợp vượt quá quyền tự vệ. TTK Annan cảnh cáo Mỹ rằng, không một thành viên nào của LHQ, dù lớn hay nhỏ, có quyền đơn phương hành động về những vấn đề toàn cầu. Bên cạnh đó, TTK Annan cũng thúc giục Iraq tuân thủ những nghị quyết của LHQ vì “lợi ích của người dân Iraq cũng như của trật tự thế giới”.
Trước đó, để củng cố cho những lý lẽ của TT Bush, Nhà Trắng đã công bố một tài liệu dài 22 trang với những lời lẽ cáo buộc tương tự. Ngược lại, Iraq tố cáo Mỹ lợi dụng LHQ để hợp pháp hóa một cuộc tấn công chống lại nước này trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới lên tiếng phản đối. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Colin Powell sẽ thảo luận với 4 thành viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an của LHQ - Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh - vào hôm nay (13-9) về việc đưa ra một nghị quyết, trong đó đặt ra một thời hạn chót để Iraq cho phép thanh sát viên vũ khí quay lại nước này.
Bình luận (0)