xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thư ký NATO gặp tổng thống Ukraine, chuẩn bị "bơm" vũ khí cho Kiev?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về tình hình xung đột và nhu cầu vũ khí của Kiev.

Hãng tin AP cho biết cuộc gặp giữa hai ông Stoltenberg và Zelensky diễn ra ngày 28-9, một ngày sau khi Nga cáo buộc các đồng minh phương Tây của Ukraine giúp lập kế hoạch và tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga hồi tuần trước.

Hôm 27-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội biển Đen "có sự giúp đỡ của các cơ quan an ninh Mỹ và Anh, các vệ tinh và máy bay trinh sát của NATO".

Sau cuộc gặp ngày 28-9, ông Zelensky nói rằng ông Stoltenberg đã đồng ý nỗ lực để các thành viên NATO giúp cung cấp thêm hệ thống phòng không nhằm bảo vệ các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. 

Tổng thư ký NATO gặp tổng thống Ukraine, chuẩn bị bơm vũ khí cho Kiev? - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO (trái) gặp tổng thống Ukraine ngày 28-9. Ảnh: AP

Ông Zelensky cũng nhắc nhở tổng thư ký NATO về các cuộc tấn công dai dẳng vào Ukraine, trong đó có 40 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chỉ trong một đêm.

“Trước những cuộc tấn công dữ dội như vậy, chúng tôi cần gây áp lực tương ứng lên Nga và tăng cường phòng không” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo nước ông đang thực hiện một kế hoạch, trong đó vạch ra các bước thực tế để Ukraine tiến tới gia nhập NATO.

"Và điều rất quan trọng là các đồng minh đã đồng ý rằng Ukraine không cần kế hoạch hành động để trở thành thành viên NATO" - ông Zelensky tuyên bố.

Đáp lại, ông Stoltenberg cho biết NATO có các hợp đồng cung cấp đạn dược trị giá 2,4 tỉ euro (2,5 tỉ USD) cho Ukraine, bao gồm đạn pháo Howitzer 155 mm, tên lửa dẫn đường chống tăng và đạn xe tăng.

"Nga có thể hạ vũ khí và kết thúc xung đột ngay hôm nay. Ukraine không có lựa chọn đó. Ukraine đầu hàng không có nghĩa là hòa bình..." - ông Stoltenberg nói.

Cuộc gặp của ông Stoltenberg diễn ra cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đến thăm bức tường tưởng niệm vinh danh những người lính đã hy sinh ở Kiev và một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps gặp ông Zelensky để tái khẳng định sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine. London đã cam kết cung cấp thêm đạn dược khi cuộc phản công của Kiev sắp bước vào mùa đông. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo