xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TQ tố Mỹ dùng "mánh khóe chính trị nhằm bắt cóc thế giới"

Đỗ Quyên (Theo Tân Hoa xã)

(NLĐO)- Bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật báo, tờ báo hàng đầu ở Trung Quốc, hôm 4-7 cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào các bên thứ ba mua dầu của Iran là "mánh khóe chính trị" nhằm "bắt cóc thế giới".

img
Ngành sản xuất dầu mỏ Iran đối mặt với nguy cơ bị cô lập do lệnh cấm vận của Mỹ và EU. - Ảnh: Reuters


 
Theo bài viết, Mỹ sẽ đem "nguy cơ và đảo lộn" đến cho hoạt động kinh tế của các nước khác bằng việc ép buộc họ chấm dứt mua dầu của Iran.

Hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một đạo luật mở rộng cấm vận đối với Iran gồm ngân hàng trung ương nước này và lĩnh vực tài chính – động thái cho phép phạt các ngân hàng nước ngoài nào dàn xếp nhập dầu với ngân hàng trung ương.

Mục đích của động thái này nhằm răn đe chương trình hạt nhân của Iran. Các nước phương Tây cáo buộc Iran sử dụng chương trình này để phát triển vũ khí trong khi Iran một mực khẳng định rằng họ chỉ có mục đích hòa bình.

Theo Nhân dân Nhật báo, mặc dù Trung Quốc đã được cho thời hạn ngoại lệ kéo dài 180 ngày vì đã "giảm thiểu đáng kể" lượng nhập khẩu dầu từ Iran, thì việc mở rộng các luật lệ mà Mỹ tự tạo ra để áp đặt đối với các nước khác vẫn là "hành động bắt cóc".

Bài bình luận nhận định Mỹ từ lâu đã khó chịu với chương trình hạt nhân của Iran và áp đặt các biện pháp trừng phạt để khiến các nước khác phải tuân theo ý muốn của họ.

“Mỹ tự coi mình là phát ngôn viên và là trọng tài cho cả thế giới, phán xét các nước khác và đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt vì lợi ích của riêng mình", bài bình luận nêu rõ.
Sẵn sàng đối phó khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz
 
Đường ống dẫn dầu Habshan-Fujairah UAE đang xây dựng  để xuất khẩu dầu của Abu Dhabi ra thế giới không cần qua eo biển chiến lược Hormuz, sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào cuối tháng 8, một quan chức Abu Dhabi cho biết hôm 3-7.

Tổng giám đốc của Abu Dhabi Gas Industries Ltd (GASCO) Mohamed Sahoo Al-Suwaidi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Abu Dhabi ngày 3-7 cho biết việc xây dựng đường ống nói trên đang tiến tới “giai đoạn hoàn thiện”.

Hồi cuối tháng 5, nhà lãnh đạo Fujairah Sheikh Hamad bin Mohammed Al-Sharqi nói rằng đường ống dẫn dầu sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 6.
Công trình dài 360km này đã được khởi công từ năm 2008.
 
Nỗi sợ hãi rằng eo biển Hormuz bị đóng cửa càng trở nên hiện hữu kể từ đầu năm 2012 khi Iran đe dọa sẽ “dứt khoát đóng cửa thật” nếu Phương Tây áp đặt trừng phạt vì chương trình hạt nhân của nước cộng hòa Hồi giáo này.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo