Một buổi tiệc gần đây do website hẹn hò Match.com tổ chức ở
Cơn sốt "konkatsu"
Sự kiện này là một phần của trào lưu “konkatsu” (tức “săn hôn nhân”, một kiểu chơi chữ từ thuật ngữ “săn việc làm”) đang gây sốt khắp Nhật Bản. Helen Fisher, một chuyên gia trong lĩnh vực và là khách mời tại bữa tiệc nói trên, có lời khuyên cho những người tham dự: “Cố gắng đừng quyết định ngay. Hãy gặp mặt và nói chuyện để hiểu rõ hơn về nhau. Trọng tâm của sự kiện đêm nay là cố gắng phải lòng người nào đó”.
Năm nay, trào lưu konkatsu tràn ngập khắp Nhật Bản khi nó được nhắc đến trong vô số bài báo, xuất hiện trên phim truyền hình hằng tuần và là đề tài của một quyển sách ăn khách. Một đền thờ ở

Những người dự tiệc do website Match.com tổ chức gần đây ở
Cũng tại
Website Match.com cho biết Nhật Bản đã trở thành thị trường lớn thứ 2 của họ, chỉ sau Mỹ, sau khi số lượng thành viên đạt mức 1 triệu vào tháng 3. Những buổi tiệc hẹn hò do Match.com tổ chức đã trở nên phổ biến ở nước này. Tại buổi tiệc nói trên, một nam thư ký văn phòng 27 tuổi cho hãng tin AFP biết anh thích gặp người mới trong những sự kiện như thế này vì anh thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận phụ nữ khi có bạn bè bên cạnh.
Chính phủ ủng hộ
Các nhà quan sát xã hội nhìn thấy một loạt lý do cho sự phổ biến của konkatsu, bao gồm cả tình trạng suy thoái kinh tế khiến một số phụ nữ chọn hôn nhân thay vì sự nghiệp để tìm kiếm sự ổn định về kinh tế. Toneko Bando, người thành lập công ty mai mối PIF, nhận định: “Nhiều phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 30 hiện đang muốn tìm một người đàn ông có việc làm và thu nhập ổn định”.
Theo Bando, một số phụ nữ lo xa thậm chí còn đang chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp là “sankatsu”, tức “săn lùng việc sinh con”. Cô cho biết: “Công ty của tôi còn cung cấp những dịch vụ cho giai đoạn này, bao gồm kiểm tra khả năng sinh đẻ và dạy nấu ăn để họ trở nên khỏe mạnh hơn khi sinh con sau này”.
Trào lưu konkatsu cũng nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Nhật Bản vốn đang nỗ lực thúc đẩy tỉ lệ sinh thấp và làm chậm lại tiến trình lão hóa ở nước này. Một hội đồng cố vấn của nội các vào tháng rồi đã đề xuất một kế hoạch 10 điểm để tăng tỉ lệ sinh, bao gồm thúc đẩy “tình yêu và hôn nhân”, có thể bằng cách tổ chức những sự kiện mai mối.
Yoko Itamoto, một nhà tư vấn về hôn nhân, cho biết ngày càng có nhiều người nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài trong quá trình tìm kiếm tình yêu và hôn nhân. Bà cho rằng konkatsu không phải là chuyện xấu, nhưng “trước tiên, chúng ta phải nghiên cứu về nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng hôn nhân”.
Bình luận (0)