Trang web này còn nhắc lại yêu cầu mà Bình Nhưỡng theo đuổi lâu nay, đó là Washington phải công nhận một hiệp ước hòa bình để chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời rút 28.500 lính đang đồn trú ở Hàn Quốc về nước.
Khói bốc lên sau vụ nã pháo của Triều Tiên vào Hàn Quốc tháng 11-2010
Những tuyên bố trên được đưa ra ngay sau chuyến thăm cá nhân của đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về hạt nhân Bill Richardson đến Triều Tiên. Mục đích của ông Richardson là làm giảm căng thẳng sau vụ nã pháo của Triều Tiên và những tiết lộ về chương trình làm giàu uranium của nước này.
Trước đó, vào ngày 16-12, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này ủng hộ tất cả các đề xuất về đối thoại nhưng sẽ không bao giờ “cầu xin” điều đó.
Bình luận (0)