icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên đấu pháo, Obama lên tiếng

Trần Nam (Theo BBC)

(NLĐO)- Ngay sau vụ CHDCND Triều Tiên khơi mào trận đấu pháo ở đảo Yeonpyeong, Tổng thống Mỹ Obama đã lên án quốc gia này và khẳng định sẽ bảo vệ đồng minh Hàn Quốc đến cùng.

img
Khói bốc lên sau những loạt đấu pháo
 
Trên đài truyền hình ABC, TT Obama tái xác nhận Hàn Quốc là đồng minh quan trọng mà Mỹ cần bảo vệ. “Hàn Quốc là nền tảng cho kế hoạch an ninh của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vì vậy, chúng tôi sẽ toàn tâm giúp Hàn Quốc phòng thủ như một phần của hiệp ước liên minh”,  người đứng đầu Nhà trắng phát biểu trên đài ABC News. “Chúng tôi cũng hy vọng các quốc gia trong khu vực nhìn nhận cuộc tấn công này là nghiêm trọng và đe dọa an ninh trong vùng”. Hiện tại, quân đội Mỹ đang có 28.000 quân tại Hàn Quốc.
 
img
Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn cấp cùng hội đồng an ninh
 
Trong khi đó, Hàn Quốc sau khi trả đũa bằng 80 loạt pháo đã đe dọa sử dụng đến tên lửa để phản công nếu CHDCND Triều Tiên gia tăng khiêu khích.
 
Tuy nhiên, lãnh đạo quân sự CHDCND Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc khơi mào vụ đấu pháo dù đã được cảnh báo. "Kẻ thù Hàn Quốc sẽ bị giáng trả đích đáng nếu lấn sang biển của chúng ta 0,001 mm", giới chức CHDCND Triều Tiên tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia.

 
img
Chi tiết so sánh tiềm lực quân sự 2 miền Triều Tiên
 
So sánh tiềm lực quân sự hiện nay, CHDCND Triều Tiên chiếm ưu thế về quân số với hơn 1,1 triệu người, 3500 xe tăng, 63 tàu ngầm, 388 máy bay cùng khoản ngân sách quốc phòng 5 tỷ USD (ước tính vào năm 2002). Bên phía Hàn Quốc có 687.000 quân, 2750 xe tăng, 13 tàu ngầm nhưng không quân có 467 máy bay. Ngân sách quốc phòng gấp 5 lần miền Bắc.

 
img
Vị trí đảo Yeonpyeong và nơi tàu Cheonan bị chìm hồi tháng 3
 
Đảo Yeonpyeong do Hàn Quốc quản lý là điểm nóng nằm cách đường biên giới trên biển phía tây giữa hai miền Triều Tiên khoảng 3km và cách bờ biển CHDCND Triều Tiên 12 km. Trên đảo có căn cứ quân sự và khu dân cư nhỏ. Tại đây từng xảy ra đụng độ giữa lực lượng hải quân hai miền vào năm 1999 và 2002. Trong cuộc đấu súng năm 2002, 13 lính CHDCND Triều Tiên va 5 lính thủy Hàn Quốc thiệt mạng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo