xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên lại phóng tên lửa ra biển

P.Nghĩa (Theo Reuters, Yonhap)

(NLĐO) – Hãng tin Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 21-3 đã bắn liên tiếp 5 tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) xác nhận tên lửa bay được khoảng 200 km, sau đó rơi xuống biển. 5 tên lửa được bắn đi từ TP Hamhung, trong khoảng thời gian từ 15 giờ 19 phút đến 16 giờ 5 phút ngày 21-3 (giờ địa phương).

Hội đồng JCS đang theo dõi chặt tình hình và sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công. Đây là vụ phóng tên lửa thứ ba của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 2 tuần trở lại đây.

Trước đó, hôm 18-3, Triều Tiên cũng bắn thử 2 quả tên lửa đạn đạo, thách thức lệnh trừng phạt cứng rắn do Mỹ đề xuất và được Liên Hiệp Quốc thông qua hồi đầu tháng 3.

 

Lãnh đạo Kim Jong-un giám sát một cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên trong bức ảnh do KCNA đăng tải ngày 20-3. Ảnh: KCNA
Lãnh đạo Kim Jong-un giám sát một cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên trong bức ảnh do KCNA đăng tải ngày 20-3. Ảnh: KCNA

 

Vài giờ trước vụ thử tên lửa ngày 21-3, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-Hee cảnh báo Bình Nhưỡng đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ năm. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết Triều Tiên sẽ phóng thử tên lửa ngay khi nhận được lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye bày tỏ quan ngại về những hành động khiêu khích liều lĩnh của láng giềng miền Bắc. Bà Park nói rằng đây là “thời khắc quan trọng” đối với bán đảo Triều Tiên.

Vào cuối tuần rồi, Viện Mỹ - Hàn thuộc Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ) cũng cảnh báo Triều Tiên có thể thử hạt nhân "bất cứ lúc nào" sau khi phân tích các ảnh vệ tinh mới nhất chụp hoạt động tại bãi thử hạt nhân chính Punggye-ri của Triều Tiên.

Trong khi đó, lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc vừa thành lập trung đoàn lưu động mới có tên Spartan 3000, bao gồm 3.000 binh lính với nhiệm vụ sẵn sàng ứng chiến với Triều Tiên trong tình huống bất ngờ.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết lực lượng này sẽ được điều động tới tất cả khu vực thuộc bán đảo Triều Tiên chỉ trong một ngày và sẽ được huấn luyện để phá hủy mọi cơ sở quân sự quan trọng của Triều Tiên.

Ngoài nhiệm vụ trực chiến, trung đoàn Spartan 3000 cũng sẽ được triển khai trong những tình huống khẩn cấp và thảm họa khác. Lực lượng này vừa "thử lửa" trong cuộc tập trận với Mỹ hồi tháng trước.

“Trong quá khứ, việc điều động một đơn vị cấp tiểu đoàn trên toàn bán đảo Triều Tiên phải mất 24 tiếng, cấp trung đoàn mất 48 tiếng. Tuy nhiên, đơn vị mới thành lập có thể được điều động chỉ trong 24 tiếng mặc dù ở quy mô trung đoàn” - hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức quân sự Hàn Quốc nói.

 

Quân đội Triều Tiên vừa tập trận đổ bộ và chống đổ bộ. Ảnh: Telegraph
Quân đội Triều Tiên vừa tập trận đổ bộ và chống đổ bộ. Ảnh: Telegraph

 

Để đáp trả các cuộc tập trận Mỹ - Hàn, Bình Nhưỡng vừa tiến hành những đợt tập trận quân sự tương tự nhằm tấn công các cơ sở quân sự chủ chốt của Hàn Quốc.

Ngày 20-3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo các cuộc tập trận đổ bộ và chống đổ bộ của lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Trong cuộc tập trận, máy bay và các đơn vị pháo binh được huy động để chống lại một cuộc tấn công của Hàn Quốc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo