Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Triều Tiên trục xuất các thanh sát viên LHQ

LỤC SAN

Hành động của Triều Tiên được nhận định là nhằm “nắn gân” chính quyền của Tổng thống Obama

Sự căng thẳng mang tính chất quốc tế vẫn còn ở mức cao sau khi CHDCND Triều Tiên cho biết nước này trục xuất các thanh sát viên về hạt nhân của Liên Hiệp Quốc và tái khởi động chương trình hạt nhân. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã nhận được chỉ thị tháo gỡ niêm phong và dời trang thiết bị khỏi lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, còn các giám sát viên được lệnh rời khỏi Triều Tiên. Theo BBC, các thanh sát viên IAEA đến Triều Tiên theo một thỏa thuận vào tháng 2 năm nay. Theo đó, nước này đồng ý chấm dứt tham vọng hạt nhân để đáp lại sự trợ giúp và những khích lệ về chính trị.

img
Những người chống chiến tranh xuống đường ủng hộ CHDCND Triều Tiên, phản đối tổ chức Sáng kiến An ninh Phát triển ở Seoul ngày 15-4.Ảnh: Reuters


Trong khi đó, các nhà phân tích nhận định rằng Hàn Quốc có thể phản ứng bằng cách đăng ký tham gia tổ chức Sáng kiến An ninh Phát triển (PSI) do Mỹ đứng đầu. Cương vị thành viên PSI sẽ cho phép Hàn Quốc chặn đứng bất kỳ con tàu nào hướng về phía Triều Tiên được cho là chở vũ khí hoặc những mặt hàng mà lệnh trừng phạt hiện hành không cho phép. Bình Nhưỡng  nói rằng hành động như vậy được xem như lời tuyên chiến.


Trước tình hình này, Nhà Trắng đã kêu gọi Triều Tiên giảm bớt mối đe dọa mang tính khiêu khích và tôn trọng ý chí của cộng đồng quốc tế, đồng thời trân trọng những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chỉ trích việc Triều Tiên trục xuất các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hiệp Quốc. Theo bà, đó là một sự khiêu khích không cần thiết, nhưng Washington vẫn sẵn sàng đàm phán. Bà tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội thảo luận vấn đề này không chỉ với các đối tác và các đồng minh, mà cả với Triều Tiên”.


Bên cạnh đó, các nhà phân tích cho rằng hành động của Triều Tiên dường như là nhằm để “nắn gân” chính quyền của Tổng thống Barack Obama và buộc Washington phải có những nhượng bộ mới.


Mỹ đã lên án mối đe dọa của Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng đó là bước đi sai hướng. Washington đã cùng với Trung Quốc, Nga, Nhật và các nước khác thúc giục Bình Nhưỡng trở lại đàm phán. Triều Tiên đã từng bày tỏ ý muốn phát triển chương trình không gian của mình vào khoảng năm 2012 và việc phóng tên lửa ngày 5-4 là một bước đi về phía mục tiêu đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo