Tariel Oniani (hay Taro), người gốc
Theo Top News, cơ quan bảo vệ pháp luật cho biết ngày 27-3-2009, một doanh nhân gốc
Cuối tháng 5, trong quá trình truy lùng, cảnh sát bắt được một trong những tên bắt cóc. Sau đó, cơ quan điều tra phát hiện Tariel Oniani có quan hệ với bọn bắt cóc và y đã bị bắt giam. Theo tài liệu của cơ quan an ninh, trùm mafia gốc
|
Tariel Oniani sinh năm 1952 ở miền Tây
Thập niên 1990, Tariel Oniani ra nước ngoài - đầu tiên đến Paris (Pháp), sau đó là Tây Ban Nha. Ở đó, y kinh doanh trong ngành xây dựng, chủ sở hữu một gói cổ phiếu lớn của hãng hàng không Georgia Airzena.
Kẻ gây chiến trong thế giới tội phạm Theo hãng tin Rosbalt (Nga), việc bắt giữ Tariel Oniani vì tội bắt cóc chỉ là cái cớ. Các nhà điều tra cho biết sau này y sẽ bị cáo buộc các tội khác nữa, trong khi cơ quan cảnh sát khẳng định Tariel Oniani là một trùm tội phạm, một trong những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến căng thẳng giữa các băng nhóm tội phạm. |
Trong 2 năm 1995 và 1998, người ta đã có ý định bắt Tariel Oniani phải chịu trách nhiệm hình sự về việc tổ chức một xã hội tội phạm, thế nhưng các cơ quan bảo vệ pháp luật Tây Âu đã không làm được điều này. Năm 2005, Tây Ban Nha tiến hành một chiến dịch quy mô và rầm rộ. Hơn 4.000 cảnh sát với xe bọc thép và trực thăng đã đồng loạt thực hiện 70 cuộc săn lùng ở
Sau một thời gian chạy trốn khỏi Tây Ban Nha, Tariel Oniani đã xuất hiện trên lãnh thổ Nga và nhập quốc tịch nước này. Tháng 4-2006, Tariel Oniani đến sứ quán
Do cuộc bố ráp của cảnh sát Tây Ban Nha, trùm mafia nói trên đã bị tước mất hết nguồn thu nhập. Khi trở lại Nga, y trở thành kẻ tổ chức việc phân chia lại trong thế giới tội phạm và xung đột với một ông trùm khác có biệt danh Ded Hasan. Từ đó, cuộc chiến giữa các phe phái mafia đã tước đi mạng sống của hàng chục người. Riêng trong thời gian gần đây, đã có 4 thành viên mafia bị thanh toán ở
Bình luận (0)