xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc bất ngờ sốt sắng về Bộ Quy tắc Ứng xử trên biển Đông

Đỗ Quyên (Theo Tân Hoa xã)

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 19-6 tuyên bố Bắc Kinh đã sẵn sàng làm việc với ASEAN để thúc đẩy Bộ Quy tắc Ứng xử trên biển Đông (COC).

Tuyên bố đưa đưa ra ngay trước thềm cuộc họp lần thứ 11 giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc về việc triển khai Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) dự kiến diễn ra ngày 24 và 25-6 ở Bali, Indonesia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

 

“Trung Quốc sẵn sàng làm việc với ASEAN nhằm triển khai một cách hiệu quả và toàn diện tuyên bố ứng xử và thúc đẩy tham vấn về một Bộ Quy tắc Ứng xử COC" - bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng hợp tác hàng hải về an ninh trên biển và tìm kiếm cứu hộ chung là các vấn đề sẽ được thảo luận trong cuộc họp tuần tới. Hồi tháng 3, các quan chức ASEAN và Trung Quốc đã có cuộc họp thứ 10 tại Singapore về triển khai DOC.

Trước đó, Bắc Kinh được cho là có những hành động cố tình làm chậm trễ trong quá trình thương thảo COC. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Laura del Rosario từng ám chỉ tới Trung Quốc với tuyên bố: “Chúng tôi bàn thảo về COC đã 7-8 năm nhưng chưa có tiến triển. Đã có những hành động khiêu khích khiến quá trình này bị trì hoãn”. Một nguồn tin ngoại giao Malaysia cũng nói Trung Quốc cố tình làm chậm tiến trình thảo luận về COC. “Trung Quốc thậm chí còn miễn cưỡng đối với việc đàm phán về COC, nói chi là soạn thảo” - nguồn tin này nói với Reuters.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Thiếu tướng Richard Simcock, Phó Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ vùng Thái Bình Dương thúc giục đồng minh Úc xem xét đến việc đóng vai trò kiểm soát trật tự trong khu vực rõ ràng hơn. Ông Simcock cho rằng Úc cần bố trí các tàu chiến đổ bộ lớn và mới tới biển Đông và Biển Hoa Đông trong tương lai để giúp xoa dịu những bất ổn về an ninh do Trung Quốc gây ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo