Các nhà hoạt động môi trường giờ đây đang lo lắng trước một động thái của Trung Quốc muốn dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán các bộ phận của cơ thể hổ. Nếu kêu gọi này thành công, các thương nhân sẽ đẩy mạnh mua bán các bộ phận từ hổ và điều đó có thể dẫn tới việc chấm dứt sự tồn tại của hổ trong môi trường hoang dã.
Tại Hội nghị quốc tế về loài hổ được tổ chức tại Nepal bắt đầu từ ngày 15/4, đoàn đại biểu của Trung Quốc đã kêu gọi dỡ bỏ luật cấm mua bán xương và da hổ. Tuy nhiên, các quốc gia châu Á khác - đang bị đe doạ bởi số lượng hổ, muốn duy trì lệnh cấm.
Từ năm 1993, Trung Quốc đã cấm mua bán các bộ phận từ hổ hoang cũng như hổ nuôi nhốt nhưng nhu cầu về mặt hàng này còn rất cao, đặc biệt tại Trung Quốc. Ngoài ngâm rượu, người Trung Quốc còn sử dụng xương hổ điều trị bệnh thấp khớp, trong khi các bộ phận khác được tin là sẽ giúp nam giới trở nên tráng kiện.
Lệnh cấm trên chủ yếu nhằm đảm bảo sự tồn tại của loài hổ hoang ngày nay. Theo ước tính, khu vực châu Á chỉ còn khoảng 2.500 con hổ hoang hiện đang sinh sống trong các vùng rừng.
Trung Quốc - đã tham gia Công ước về buôn bán quốc tế những loài động thực vật có nguy cơ bị đe doạ (CITES), đang bắt đầu vận động các quốc gia nhằm tiến tới xoá bỏ lệnh cấm buôn bán các bộ phận cơ thể hổ.
Các nhà môi trường lo sợ rằng, việc rỡ bỏ lệnh cấm, thậm chí chỉ trong lãnh thổ Trung Quốc, cũng sẽ ảnh hưởng tới loài hổ hoang dã ở tất cả mọi nơi, đặc biệt là tại Ấn Độ. Hiện Ấn Độ có khoảng 2.000 con hổ, chiếm 80% loài hổ hoang dã của thế giới.
Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc duy trì lệnh cấm buôn bán các bộ phận hổ, thay thế các sản phẩm làm từ bộ phận cơ thể hổ, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ tuyệt chủng của loài động vật này.
Bình luận (0)