Nhưng Bộ Công an cảnh báo những người giàu mới nổi hiện trở thành mục tiêu chính của bọn bắt cóc tống tiền. Trong số 3.863 vụ bắt cóc xảy ra hồi năm ngoái, một phần tư vẫn chưa tìm ra thủ phạm, trong đó các doanh nghiệp, người nổi tiếng hoặc con cái của họ là những mục tiêu chủ yếu. Bộ Công an Trung Quốc cũng cho biết các vụ bắt cóc thường xảy ra tại các khu vực phát triển ven biển.
Những cải cách kinh tế và xã hội ở Trung Quốc đã tạo ra một tầng lớp trung lưu mới giàu có. Nhưng cùng lúc, tỉ lệ tội phạm bắt cóc cũng gia tăng do tỉ lệ thất nghiệp tăng và chính sách di dân mới cho phép mọi người được tự do đổi chỗ, khiến bọn tội phạm dễ dàng trốn tránh cảnh sát và chính quyền. Năm ngoái, cả Trung Quốc chấn động trước vụ bắt cóc nam diễn viên truyền hình nổi tiếng Wu Ruofu khi anh rời một hộp đêm ở Bắc Kinh. Dù Wu trốn thoát mà không bị thương tích, nhưng 3 kẻ bắt cóc anh sau đó đều bị xử tử.
Do nguy cơ bị bắt cóc, những nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc có vẻ không thích khoe mình để tránh trở thành mục tiêu của bọn tội phạm. Ngoài ra, họ cũng tránh những cặp mắt ghen tị của hàng xóm hoặc sự xoi mói của các cơ quan thuế sau vụ nữ diễn viên Liu Xiaoqing (Lưu Hiểu Khánh) bị phạt 1 năm tù về tội trốn thuế. Nhưng trên hết, truyền thống văn hóa của người Trung Quốc buộc các nhà giàu mới nổi không nên khoe khoang, nhất là trong thời kỳ đầu khi nhiều người cho rằng những gia đình giàu có “phất” lên không phải nhờ nỗ lực tự thân.
Bình luận (0)