xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc cho sĩ quan hải quân Mỹ thăm tàu sân bay

P.Nghĩa (Theo Star Tribune, The Jakarta Post)

(NLĐO) – Trung Quốc vừa tổ chức một chuyến tham quan tàu sân bay duy nhất Liêu Ninh của nước này dành cho sĩ quan thuộc lực lượng Hải quân Mỹ. .

Chuyến đi trên diễn ra giữa lúc có thông tin Washington dự định thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở biển Đông

Trên trang web chính thức, Hải quân Trung Quốc thông báo 27 chỉ huy và thuyền trưởng của Hải quân Mỹ đã tới thăm tàu sân bay Liêu Ninh hôm 19-10 (giờ địa phương). Hai bên đã tổ chức thảo luận về các vấn đề, trong đó có huấn luyện nhân sự và chiến lược phát triển tàu sân bay.

Một ngày sau đó, phái đoàn hải quân Mỹ đi thăm một học viện tàu ngầm của hải quân Trung Quốc và hai bên tiếp tục có thêm các cuộc thảo luận.

Trước đó, Washington thường xuyên phàn nàn Bắc Kinh “thiếu minh bạch trong các hoạt động quân sự”. Quân đội Mỹ cũng đang lên kế hoạch tuần tra gần đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép ở biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải quốc tế.

 

Sĩ quan Mỹ thăm tàu Liêu Ninh hôm 19-10. Ảnh: Weibo
Sĩ quan Mỹ thăm tàu Liêu Ninh hôm 19-10. Ảnh: Weibo

 

Trong một diễn biến khác, chỉ huy lực lượng vũ trang Indonesia, tướng Gatot Nurmantyo, hôm 19-10 phát biểu tại Hạ viện rằng Jakarta quyết định không tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự chung nào tổ chức ở biển Đông.

“Chính phủ Indonesia khuyến khích quân đội duy trì an ninh và tạo dựng ổn định ở khu vực biển Đông” – ông Nurmantyo nhấn mạnh.

Phát ngôn viên quân đội Indonesia, tướng Tatang Sulaiman sau đó giải thích các hoạt động mà ông Nurmantyo đề cập bao gồm các cuộc tập trận, tuần tra chung và một số hoạt động liên quan tới lực lượng vũ trang.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tổ chức một cuộc tập trận chung với 10 quốc gia thành viên ASEAN ở biển Đông, tập trung vào hoạt động tìm kiếm và cứu trợ hàng hải, thiên tai. Tuy nhiên, mục đích sâu xa của Bắc Kinh là giảm căng thẳng ở biển Đông sau khi Mỹ tuyên bố gửi tàu và máy bay tuần tra quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây trái phép trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tổng thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo từng chỉ thị cho quân đội không tham gia vào các hoạt động làm tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực. Ông Gatot cũng cho biết Jakarta sẽ từ chối tập trận chung không chỉ với Trung Quốc mà còn với các quốc gia khác.

Quân đội Indonesia thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động quân sự chung với Singapore và Malaysia nhưng chỉ trong phạm vi lãnh thổ mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo