icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Đại án oan Dư Tường Lâm

Theo Nông nghiệp VN

Ngày 27-10-2005, Dư Tường Lâm, 39 tuổi, nạn nhân trong vụ án oan “giết vợ” gây chấn động dư luận Trung Quốc (TQ) đã đồng ý tiếp tục nhận thêm số tiền bồi thường trị giá 450.000 NDT (khoảng 877.500.000 đồng, tiền Việt Nam) của Công an huyện Kinh Sơn.

Mọi việc bắt đầu sau sự mất tích của Trương Tại Ngọc – vợ Dư Tường Lâm. Sau khi người thân phát hiện Trương Tại Ngọc mất tích (10-12-1993), người ta tìm thấy một xác phụ nữ vô danh tại đầm nước thôn Lã Xung, thị trấn Nhạn Môn Khẩu, huyện Kinh Sơn hôm 11-4-1994.

Ngay đêm hôm đó, Dư Tường Lâm bị công an bắt vì bị tình nghi đã giết vợ. Ngày 22-4-1994, Công an huyện Kinh Sơn ra lệnh bắt Dư Tường Lâm. Ngày 28-4-1994, VKS huyện Kinh Sơn phê chuẩn lệnh bắt này. Ngày 13-10-1994, Tòa án nhân dân khu Kinh Châu đã ra lời phán quyết, theo đó Dư Tường Lâm bị kết án tử hình vì tội giết người. Ngày 10-1-1995, Tòa án tỉnh Hồ Bắc đã ký lệnh hủy bỏ kết quả xét xử của TAND khu Kinh Châu, yêu cầu điều tra lại.

Ngày 7-2-1996,VKS huyện Kinh Sơn đã gửi hồ sơ bổ sung vụ Dư Tường Lâm sang TAND khu Kinh Châu, nhưng vẫn bị trả lại. Ngày 23-11-1997, do có thay đổi về hành chính nên VKS huyện Kinh Sơn đã gửi hồ sơ vụ án Dư Tường Lâm cho VKS TP Kinh Môn. Ngày 15-12-1997, VKS TP.Kinh Môn đã gửi hồ sơ (bổ sung) của Dư Tường Lâm sang TAND huyện Kinh Sơn. Ngày 15-6-1998, TAND huyện Kinh Sơn đã tuyên phạt Dư Tường Lâm 15 năm tù vì tội cố ý giết người. Ngày 22-9-1998, TAND TP. Kinh Môn đã bác bỏ đơn kháng án của Dư Tường Lâm nên khổ chủ vẫn phải thi hành án tại nha âtù Sa Dương cho tới ngày 28-3-2005, khi Trương Tại Ngọc - người bị Dư Tường Lâm "giết” - trở về nhà. Ngày 1-4-2005, Dự Tường Lâm được bước chân ra khỏi nhà tù Sa Dương. Ngày 13-5-2005, Tòa án huyện Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc xác nhận Trương Tại Ngọc - người vừa xuất hiện tại (địa phương ngày 28-3-2005 chính là người vợ được coi là đã bị giết của Dư Tường Lâm. Ngày 25-5-2005, đại diện lãnh đạo huyện Kinh Sơn đã tới thăm gia đình Dư Tường Lâm và tặng anh 4.000 NDT, 400 kg gạo và 20 lít dầu ăn. Được biết, để Tòa án có thể đưa ra lời kết luận hôm 13-5-2005, công an đã phải xét nghiệm ADN của Trương Tại Ngọc với mẹ đẻ và chị ruột của cô ta.

Ngoài Dư Tường Lâm, một số người dân có liên quan tới vụ án oan kể trên cũng được nhận bồi thường của công an huyện Kinh Sơn như Nghê Tân Hải (3.000 NDT) và Nhiếp Mạch Thanh (22.000 NDT). Sở dĩ có chuyện như vậy bởi trước đó không lâu (thượng tuần tháng 9/2005) Dư Tường Lâm đã nhận số tiền bồi thường trị giá 460.000 NDT (tương đương khoảng 57.000 USD) của TAND TP Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc. Ngoài số tiền kể trên, gia đình Dư Tường Lâm còn được nhận 200.000 NDT (tiền trợ cấp khó khăn) và 1.100 NDT (tiền mai táng phí cho người phụ nữ vô danh mà gia đình Dư Tường Lâm buộc phải an táng trước đó) của Ủy ban nhân dân thị trấn Nhạn Môn Khẩu.

Số tiền mà các cơ quan hữu quan trả là căn cứ vào mức lương của anh theo cách “lấy số tiền lương hàng tháng của tôi nhân với tổng số 4.009 ngày phải "bóc lịch". Nhưng tiền lương chỉ được tính theo 8 giờ làm việc mỗi ngày, còn khi ngồi tù tôi phải "làm việc" 24/24 giờ. Đó là chưa kể tới những tổn thất về tinh thần và thể xác mà tôi đã phải chịu trong suốt hơn 11 năm qua - Dư Tường Lâm tâm sự - Điều đáng nói là sau hơn 11 năm sống cách biệt với thế giới bên ngoài, giờ đây tôi chẳng biết có thể làm được việc gì để hòa nhập với cuộc sống. Hiện nay điều khiến tôi suy nghĩ nhất là tìm người bạn đời mới bởi đây là yêu cầu của cô con gái đã 18 tuổi.

Mặc dù đã nhận số tiền bồi thường kể trên nhưng Dư Tường Lâm và người thân trong gia đình vẫn tiếp tục khiếu kiện tới các cơ quan hữu quan bởi số tiền nhận được thực tế chênh lệch quá lớn so với đề nghị ban đầu: 4,37 triệu NDT. Trong đơn kiện của mình, Dư Tường Lâm cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người đã đưa anh vào tù. Theo đó, Tòa án phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho anh, những cán bộ công an ép anh nhận tội giết vợ phải chịu hình thức xử lý thích đáng theo luật định. Tỉnh ủy Hồ Bắc sau khi biết chuyện đã đề nghị Viện Kiểm sát cùng Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật tỉnh thành lập ngay một tổ điều tra đặc biệt để thẩm vấn 28 cảnh sát có liên quan trực tiếp tới vụ án Dư Tường Lâm.

Khi được phỏng vấn, Phó Chánh án TANDTC Vạn Ngạc Tương khẳng định, Dư Tường Lâm hoàn toàn có quyền kiện và đòi bồi thường bởi đây là quyền lợi của công dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo