Chó Tây Tạng: biểu tượng giàu sang mới ở Trung Quốc (Ảnh: AP)
Trung Quốc hiện có tới khoảng 825.000 triệu phú – nhiều nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Sau khi dốc túi vào bất động sản ở Úc, Mỹ, phung phí tiền chạy theo thời trang Châu Âu, giới nhà giàu Trung Quốc đã tìm được biểu tượng giàu sang mới: giống chó chăn cừu Tây Tạng.
Tân Hoa Xã mới đây đã ví von: “Một người đàn ông giàu có Trung Quốc nhất định phải có một cô vợ trẻ trung xinh đẹp, một chiếc Lamborghini thời thượng và một con chó Tây Tạng”.
Sự si mê này đã đẩy giá chó Tây Tạng lên cao ngất ngưởng, phổ biến từ vài chục ngàn USD đến 100.000 USD. Cao giá nhất là những chú chó có bộ lông dày theo kiểu bờm sư tử, cân nặng khoảng 80kg và… hung dữ.
Trình diễn tại hội chợ chó Tây Tạng thường niên tại Bắc Kinh tuần trước (Ảnh: AP)
Theo tờ China Daily, đương kim vô địch về giá cao là một chú chó có giá tới nửa triệu USD. Chủ mua nó – một quý bà ở miền Bắc Trung Quốc – đã gây ra một scandal bị chỉ trích kịch liệt vào năm 2009 khi điều tới 30 chiếc Mercedes-Benz sang trọng đến đón cún cưng tại sân bay.
Không chỉ vung hàng chục ngàn USD làm đẹp cho chó, họ còn sẵn sàng chi số tiền tương đương để tìm bạn tình cho “cục cưng”. “Tôi có thể hiểu vì sao người ta nướng tiền vào đua ngựa, kim cương nhưng không tài nào hiểu được lý do họ bỏ tới nửa triệu USD để mua một con chó. Đáng nói là chó Tây Tạng có tuổi thọ tương đối ngắn và cũng không thuộc loại quá hiếm”, bà Martha Feltenstein – Chủ tịch Hiệp hội Chó Tây Tạng của Mỹ - băn khoăn.
Cũng theo bà Feltenstein, ở Mỹ, chó con giống Tây Tạng chỉ có giá khoảng vài trăm USD.
Ở Mỹ, chó con Tây Tạng chỉ vài trăm USD, nhưng ở Trung Quốc là vài chục ngàn USD
"Bạn có thể gọi đó là thương hiệu xa hoa của Trung Quốc. Sở hữu một con chó Tây Tạng là cách khuếch trương danh tiếng và sự giàu sang”, ông Rupert Hoogewerf – một chuyên gia thuế sống tại Thượng Hải – phân tích.
Trong mắt người Trung Quốc, chó Tây Tạng trông giống một con sư tử, giữ nhà cực giỏi và còn là biểu tượng truyền thống cho điềm lành.
Bình luận (0)