xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Ngừng đăng ký kết hôn để... chống virus corona

Phạm Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) – Chính quyền tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc tạm dừng hoạt động đăng ký kết hôn để chống đại dịch do virus corona mới gây ra.

Đài CNN hôm 1-2 cho biết thông báo đình chỉ sẽ bắt đầu vào ngày 3-2 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ lợi ích công cộng.

Đây là biện pháp mới nhất trong một loạt biện pháp quyết liệt của chính quyền tỉnh Hồ Bắc nhằm chống đại dịch do virus corona mới gây ra. Trước đó, mỗi hộ gia đình tại TP Hoàng Cương chỉ được phép cử một người đại diện ra khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm mỗi ngày.

Gần 60 triệu người, chủ yếu ở tỉnh Hồ Bắc, đang bị cấm rời khỏi nơi cư trú (một phần hoặc toàn bộ), đồng thời bị đình chỉ việc di chuyển hạn chế trong hoặc ngoài thành phố, thị trấn, đường sá…

Tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt TP Vũ Hán, là nơi virus corona khởi phát, sau đó lan rộng khắp Trung Quốc cùng ít nhất 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Biện pháp chống virus corona “không giống ai” ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc đang gấp rút giải quyết đại dịch do virus corona gây ra. Ảnh: Zero Hedge

Trong khi đó, hàng ngàn nhân viên y tế Hồng Kông dự kiến bỏ phiếu về kế hoạch đình công liên quan tới yêu cầu đóng cửa biên giới hoàn toàn với Trung Quốc. Chủ tịch Liên minh nhân viên bệnh viện Hồng Kông Winnie Yu nói rằng khoảng 13.000 thành viên sẽ bỏ phiếu trước cuộc đình công tiềm tàng vào tuần tới.

6.500 nhân viên y tế đang ủng hộ kế hoạch này, bao gồm 70% y tá, 8% bác sĩ, 13% nhân viên trị liệu và phần còn lại là nhân viên hành chính, hỗ trợ. Hơn 1.100 nhân viên y tế khác cũng đề nghị chính quyền đặc khu cấm tất cả du khách từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga bác bỏ yêu cầu trên. Bà lập luận việc đóng cửa biên giới sẽ cản trở một số lượng lớn cư dân Hồng Kông trở về từ Trung Quốc.

Biện pháp chống virus corona “không giống ai” ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Cư dân Hồng Kông đeo khẩu trang giữa thời điểm virus corona hoành hành tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Cùng ngày 1-2, Úc sẽ từ chối cho tất cả du khách đến từ Trung Quốc hoặc quá cảnh Trung Quốc nhập cảnh vào nước này. 

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho hay những trường hợp ngoại lệ là công dân Úc, thường trú nhân và gia đình họ, thành viên phi hành đoàn sử dụng thiết bị bảo vệ phù hợp. Tất cả trường hợp đặc biệt được yêu cầu phải cách ly trong 2 tuần sau khi đến Úc. Khẩu trang cũng sẽ được phát cho hành khách xuống các chuyến bay từ Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo