xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Người đi đường đứng xem nạn nhân chết trong vụ bạo lực gia đình

Xuân Mai

(NLĐO) – Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội mới đây cho thấy một người đàn ông Trung Quốc đánh chết vợ trong vụ bạo lực gia đình trước sự chứng kiến của những người xung quanh làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận.

Vụ việc được đăng tải lần đầu lên mạng xã hội và truyền thông hôm 1-11 và được chia sẻ hàng triệu lần sau đó. Truyền thông Trung Quốc cho biết vụ bạo lực gia đình này xảy ra sau khi cặp vợ chồng vô tình va chạm với một phương tiện khác khi đang di chuyển bằng xe máy điện ở thị trấn Sóc Châu thuộc tỉnh Sơn Tây.

Cảnh sát cho hay nạn nhân tử vong vào sáng 31-10 (giờ địa phương) trong khi nghi phạm bị tạm giam và vụ việc đang được điều tra.

Trung Quốc: Người đi đường đứng xem nạn nhân chết trong vụ bạo lực gia đình  - Ảnh 1.

Hình ảnh người chồng đánh chết vợ ngay trên phố trước sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh: Weibo

Trong đoạn video, nhiều người tham gia giao thông, bao gồm trẻ em, đã đứng theo dõi vụ bạo hành trên lề đường.

Các bài đăng trên mạng xã hội thu hút hàng chục ngàn bình luận, trong đó hầu hết chỉ trích thái độ dửng dưng của những người đi trường, đồng thời lên án sự thờ ơ trước tình trạng bạo hành gia đình tại một số khu vực ở Trung Quốc

Một người bình luận trên mạng: "Người chồng không cầm súng, tại sao không ai đến can thiệp?".

Theo hãng tin Reuters, luật chống bạo lực gia đình được ban hành tại Trung Quốc vào năm 2015. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động cho rằng tình trạng bạo lực gia đình vẫn thường bị phớt lờ.

Vào thời điểm luật được thông qua, ước tính cứ 4 phụ nữ Trung Quốc kết hôn thì có một người bị bạo hành. Các nhà chức trách ghi nhận khoảng 40.000 đến 50.000 vụ khiếu nại về bạo lực gia đình mỗi năm.

Vụ việc gợi nhớ đến một vụ việc khác hồi năm 2011, khi đó đoạn video cho thấy một đứa trẻ mới biết đi bị một chiếc xe tông hai lần trước sự phớt lờ của hàng chục người đi đường ở TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Những người dùng mạng xã hội cho rằng nhiều người ngại giúp đỡ vì phải trả chi phí bệnh viện hoặc bị lừa đảo.

Hồi năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã ban hành luật "bảo vệ người tốt" nhằm thay đổi quan điểm trên bằng cách loại bỏ trách nhiệm dân sự đối với những người giúp đỡ nạn nhân trong các vụ bạo lực hoặc tai nạn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo