Cùng ngày, Ủy ban Hành chính thành phố Bắc Kinh cho biết, mẫu xét nghiệm máu của một bệnh nhân đã qua đời do nghi nhiễm SARS ngày 19-4 ở tỉnh An Huy đã được đưa về Bắc Kinh kiểm tra thêm. Bệnh nhân này, 53 tuổi, là mẹ của nữ nghiên cứu sinh họ Tống, làm việc ở phòng thí nghiệm nghiên cứu SARS Bắc Kinh từ ngày 7 đến 22-3. Cô Tống bị sốt cao, nằm tại Bệnh viện Bắc Kinh nơi y tá Lý được xác nhận đã nhiễm SARS. Ngày 25-4, sức khỏe cô đã hồi phục. Ngoài cô Tống, một nhân viên nam của phòng thí nghiệm đang nằm trong danh sách nghi nhiễm.
Bộ Y tế đã cho niêm phong phòng thí nghiệm nghiên cứu SARS Bắc Kinh cho đến ngày 7-5. Hơn 180 người làm việc trong phòng đã được cách ly. Hơn 300 người ở Bắc Kinh và An Huy có tiếp xúc với người bệnh cũng được cách ly. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sẽ cử một đội chuyên gia quốc tế đến điều tra phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Bắc Kinh.
Bình luận (0)