
Tàu Philippines tại vị trí căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông. - Ảnh: Reuters
Ông Rosario cho biết: “Hiện giờ có 3 tàu Trung Quốc ở ngoài đấy. Ba tàu màu trắng. Theo như tôi biết thì chiếc tàu thứ ba đến lúc sáng nay, đó là tàu dân sự của Cục Ngư dân Trung Quốc”.
Trả lời câu hỏi trước khi điều tàu thứ ba ra bãi cạn Scarborough, phía Trung Quốc có thông báo gì với Philippines không, ông Albert del Rosario khẳng định: “Họ không hề thông báo gì cả. Đại sứ Trung Quốc tại Manila là bà Mã Khắc Thanh chưa thông báo cho chúng tôi biết về việc điều động con tàu thứ ba này, mặc dù hai bên đang đàm phán với nhau”.
Ngoại trưởng Philippines cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi các diễn biến và đồng thời cũng đang theo đuổi con đường ngoại giao để tìm giải pháp cho vấn đề này”.
Phía Philippines cho biết đã rút chiếm hạm chủ lực Gregorio Del Pilar của họ khỏi bãi cạn Scarborough mà không giải thích lý do. Điều này đồng nghĩa chỉ còn một tàu tuần tra dài 56 m tại bãi Scarborough mà phía Philippines vừa điều đến sáng nay.
Ngoại trưởng Rosari nói: “Việc rút quân này thuộc sứ mệnh quân sự mà tôi không thể tiết lộ”. Có thể đây là một động thái của Philippines nhằm giải quyết căng thẳng.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rosario cho biết động thái rút tàu này không làm suy giảm lập trường của Manila và vẫn sẽ có các tàu tuần tra bờ biển đến nơi đây để đảm bảo an ninh.
Tư lệnh Hải quân Philippines - phó Đô đốc Alexander Pama - khẳng định lực lượng̣ này đã xác định rõ một máy bay bay phía trên bãi cạn Scarborough hôm 11-4 và nghi ngờ có thể nó đang làm nhiệm vụ do thám. Ông cho biết thêm tình hình ngoài bãi cạn vẫn tương đối yên bình.
Bình luận (0)