Tờ Đại công báo Hồng Kông trích dẫn tuyên bố của người phát ngôn Tổng cục Báo chí và Xuất bản Nhà nước TQ cho biết việc đóng cửa các tờ báo yếu kém nhằm nâng cao chất lượng báo chí và hiệu quả thông tin để phục vụ lợi ích của đông đảo quần chúng. Giáo sư báo chí Du Quốc Minh của Trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh nói: “Cải cách báo chí là một việc làm tích cực. Việc đóng cửa một số tờ báo không những giảm được ngân sách chi tiêu của chính phủ mà còn bảo đảm cho báo chí tiếp cận thị trường, có lợi cho xã hội”. Ông cho biết hiện nay TQ có khoảng 2.000 tờ báo và 9.000 tạp chí, việc đóng cửa vài ba trăm tờ báo là không đáng kể, nhưng hiệu quả nâng cao chất lượng báo chí lại rất lớn. Những tờ báo được tiếp tục xuất bản là những tờ báo có chất lượng được bạn đọc yêu thích, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Để tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhà báo, từ nay đến cuối năm, khoảng 600.000 nhà báo TQ sẽ phải thi kiểm tra chất lượng hành nghề để được cấp thẻ nhà báo mới. Tổng cục Báo chí và Xuất bản Nhà nước TQ hy vọng đợt kiểm tra này sẽ làm trong sạch đội ngũ báo chí, chuyên nghiệp hóa nghề báo. Theo thống kê, hiện nay chỉ có khoảng 30.000 - 40.000 nhà báo TQ có bằng cử nhân báo chí, tức chiếm 5-7% tổng số các nhà báo. Để có thể thi kiểm tra tốt, các nhà báo phải qua một khóa tập huấn 5 ngày để bồi dưỡng đạo đức làm báo và nâng cao tay nghề. Mỗi nhà báo dự lớp tập huấn phải nộp lệ phí 350 nhân dân tệ (640.000 đồng VN) do cơ quan báo chi trả.
Bình luận (0)