xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc sắp tuần tra áp sát Nhật Bản

P.Nghĩa (Theo Kyodo News)

(NLĐO) - Trong một báo cáo chiến lược tiết lộ ngày 2-8, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang lên kế hoạch mở rộng khả năng tấn công và giám sát trên không đến khu vực Tây Thái Bình Dương, bao gồm các vùng lân cận của Nhật Bản.

Hãng tin Kyodo News (Nhật Bản) trích báo cáo về chiến lược không quân cho biết Trung Quốc nhấn mạnh cần phải phát triển và nâng cao 9 loại “thiết bị chiến lược”, trong đó có máy bay ném bom, chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) tấn công thế hệ mới, hệ thống đánh chặn tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) hướng về Mỹ, tên lửa hành trình siêu tốc, máy bay vận tải lớn, hệ thống vệ tinh và bom dẫn đường chính xác.

Theo báo cáo của Học viện Bộ tư lệnh Không quân Trung Quốc (AFCA), ngoài việc mở rộng vai trò của hải quân như chế tạo tàu sân bay thứ 2, Bắc Kinh còn muốn nâng cao vai trò của lực lượng không quân, mở rộng khả năng tấn công và giám sát đến khu vực Tây Thái Bình Dương. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột với Mỹ trên biển.

 

Trung Quốc đang muốn thách thức vai trò của Không quân Mỹ tại châu Á. Trong ảnh là một máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye của Mỹ. Ảnh: Reuters
Trung Quốc đang muốn thách thức vai trò của Không quân Mỹ tại châu Á. Trong ảnh là một máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye của Mỹ. Ảnh: Reuters

 

Kyodo News cho biết AFCA là cố vấn cho Bộ tư lệnh Không quân Trung Quốc – cơ quan chuyên đào tạo lãnh đạo không quân cấp cao. Trước đây, AFCA phụ trách mảng hướng dẫn chính sách quốc phòng. Báo cáo nói trên được chuẩn bị từ tháng 11 năm ngoái, trong đó liệt kê Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam như “các mối đe dọa” đối với không phận quân sự của Trung Quốc cho đến năm 2030.

Báo cáo cũng đề nghị mở rộng phạm vi giám sát của Bắc Kinh từ “chuỗi đảo đầu tiên” - nối liền Okinawa (Nhật Bản), Đài Loan, Philippines và một phần ranh giới phòng thủ của Trung Quốc trên biển - với “chuỗi đảo thứ hai” nối quần đảo Izu, Guam và New Guinea.

Ngoài ra, báo cáo cũng hé lộ sự tự tin của lực lượng vũ trang Trung Quốc trong việc chống lại quân đội Mỹ, tăng cường khả năng tấn công các căn cứ Mỹ gần “chuỗi đảo thứ hai” bằng máy bay ném bom chiến lược. Bắc Kinh còn tính đến trường hợp “ngăn chặn Mỹ can thiệp quân sự” nếu diễn ra một hoạt động quốc phòng liên quan đến quần đảo của Trung Quốc.

Đối với Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) thiết lập hồi tháng 11-2013 ở biển Hoa Đông, Bắc Kinh đề xuất hải quân và không quân hợp tác để tăng cường khả năng phòng không, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các hoạt động liên kết đào tạo.

Lĩnh vực không gian và tên lửa cũng được quan tâm trong bản báo cáo. Theo đó, Đơn vị Không gian thành lập trong tương lai sẽ do Không quân quản lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo