xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Trinh sát cơ Mỹ "giả dạng" đe dọa nghiêm trọng ở biển Đông

H.Bình (Theo SCMP, Military)

(NLĐO) – Trung Quốc cáo buộc các máy bay quân sự của Mỹ đã có ít nhất 100 lần “giả dạng” làm máy bay dân sự để do thám nước này trong năm 2020

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã cáo buộc như thế trong tuần này. Ông Uông khẳng định: "Không quân Mỹ thường thực hiện thủ thuật giả dạng mã bộ phát đáp của máy bay dân sự từ các quốc gia khác".

Tiếp đó, ông Uông kêu gọi Mỹ chấm dứt những động thái như vậy nhằm "tránh các tai nạn xảy ra trên biển và trên không".

Trước đó, Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh ngày 8-9 cho biết một máy bay trinh sát RC-135W của không quân Mỹ có thể đã "giả dạng" máy bay Malaysia để làm nhiệm vụ trên biển Đông trong ngày 7 và 8-9.

Cụ thể, trang Popular Mechanics cho biết một chiếc RC-135W của Mỹ "đột ngột thay đổi" mã hiệu từ AE01CE sang 750548 khi hoạt động ngày 8-9. Theo đăng ký của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), 750548 là mã hiệu của một máy bay Malaysia.

Trung Quốc: Trinh sát cơ Mỹ giả dạng đe dọa nghiêm trọng ở biển Đông - Ảnh 1.

Nhiều máy bay trinh sát E-8C của Không quân Mỹ đã bị phát hiện trong phạm vi 100 hải lý của bờ biển Tây Nam tỉnh Quảng Đông hồi tháng 7. Ảnh: SCMP

Theo SCSPI, chiếc RC-135W được cho đã khởi hành từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa - Nhật Bản và bay tới tuần tra vùng biển quốc tế nằm giữa đảo Hải Nam (Trung Quốc) và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Một máy bay RC-135S cũng có động thái "giả dạng" tương tự khi theo dõi cuộc tập trận của Bắc Kinh ở biển Bột Hải ngày 9-9.

Về vụ việc này, tướng Kenneth Wilsbach, Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương, phản đối việc dùng cụm từ "giả dạng" khi mô tả hoạt động của máy bay trinh sát RC-135W gần Trung Quốc.

Tướng Kenneth Wilsbach nói trong hội thảo trực tuyến của Hiệp hội Không quân Mỹ hôm 17-9: "Tôi biết rằng chúng tôi luôn tuân thủ quy tắc sử dụng không phận quốc tế và đã tuân thủ luật lệ vào ngày hôm đó".

Tướng Wilsbach từ chối xác nhận hay bác bỏ nghi vấn, nhưng tỏ ý phản đối việc dụng từ "giả dạng" để mô tả hoạt động của những chiếc RC-135W. Tướng Wilsbach cũng không mô tả cụ thể hoạt động của chiếc RC-135 gần không phận Trung Quốc.

Malaysia chưa lên tiếng về vụ việc.

Trung Quốc: Trinh sát cơ Mỹ giả dạng đe dọa nghiêm trọng ở biển Đông - Ảnh 2.

Máy bay RC-135V/W Rivet Joint (hãng Boeing sản xuất) rời khỏi đường băng. Ảnh: Không quân Mỹ

Chuyên gia quân sự Tống Trung Bình tại Hồng Kông nói rằng máy bay trinh sát Mỹ sử dụng danh tính giả có thể tiếp cận các mục tiêu quân sự và dân sự nằm trong không phận Trung Quốc, và tiếp cận gần nhất có thể với đường bờ biển của Trung Quốc mà không thu hút sự chú ý của quân đội Bắc Kinh.

Trung Quốc gần đây tổ chức nhiều cuộc diễn tập và tập trận tại các vùng biển xung quanh nước này, trong khi quân đội Mỹ cũng đẩy mạnh hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong những tháng qua.

Không quân Mỹ gia tăng các hoạt động ở biển Đông và thường sử dụng nền tảng máy bay thương mại cho các máy bay quân sự. Chẳng hạn như vụ máy bay trinh sát RC-135W được thiết kế dựa trên Boeing 707 và điều này cho phép máy bay Mỹ dễ ngụy trang hơn.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo