xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền thông Nga: Cháy tại tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Moscow

Huệ Bình

(NLĐO) – Báo chí nhà nước Nga dẫn thông tin từ các cơ quan khẩn cấp Nga cho biết có hỏa hoạn trong thời gian ngắn tại một tòa nhà thuộc Bộ Quốc phòng ở trung tâm thủ đô Moscow vào ngày 5-4.

Đoạn clip được các phương tiện truyền thông nhà nước Nga chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen, xoắn ốc tỏa ra từ cửa sổ tầng ba của trụ sở Bộ Quốc phòng trên đường Znamenka, gần Điện Kremlin. Khoảng 50 người đã được sơ tán khi ngọn lửa bùng phát.

Bộ khẩn cấp Nga cho biết: "Có thể quan sát thấy ngọn lửa từ cửa sổ trên tầng ba".

Truyền thông Nga: Cháy tại tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Moscow - Ảnh 1.

Cột khói xoắn ốc tỏa ra từ cửa sổ tầng ba của trụ sở Bộ Quốc phòng trên phố Znamenka, gần Điện Kremlin. Ảnh: East2west News

Hãng thông tấn TASS đưa tin đám cháy đã được dập tắt ngay lập tức và không có thương vong.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng cho biết: "Khoảng 19 giờ 30 phút (giờ địa phương), tại một trong những tòa nhà hành chính của Bộ Quốc phòng ở Moscow, các nhân viên trực đã phát hiện khói bốc lên trong khuôn viên. Sở cứu hỏa và Bộ tình huống khẩn cấp đã đến hiện trường".

TASS dẫn lời các cơ quan khẩn cấp địa phương cho biết ngọn lửa bao trùm một khu vực rộng 60m vuông.

Truyền thông Nga: Cháy tại tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Moscow - Ảnh 2.

Khói bốc ra từ cửa sổ tầng 3 của tòa nhà thuộc Bộ Quốc phòng ở số 19 đường Znamenka, Moscow, Nga. Ảnh: East2west News

Truyền thông Nga: Cháy tại tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Moscow - Ảnh 3.

Xe cứu hỏa tại hiện trường tối 5-4. Ảnh: East2west News

Truyền thông Nga: Cháy tại tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Moscow - Ảnh 4.

Xe cứu hỏa tại hiện trường tối 5-4. Ảnh: RIA

Truyền thông Nga: Cháy tại tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Moscow - Ảnh 5.

Ảnh: RIA

Truyền thông Nga: Cháy tại tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Moscow - Ảnh 6.

Ảnh: East2west News

Về nguyên nhân vụ cháy, Bộ khẩn cấp Nga nói rằng do sự cố bình đun nước. Ban đầu, nguyên nhân vụ cháy tòa nhà Bộ Quốc phòng được thông báo là "sự cố hệ thống điện".

Theo trang Daily Mail, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà có tên Apraksin House, nơi đặt các cơ quan hành chính của Bộ Quốc phòng Nga từ năm 1987. Tòa nhà gần với trụ sở của Bộ Quốc phòng, cách Điện Kremlin vài trăm mét.

Bộ Quốc phòng Nga có nhiều tòa nhà trên khắp thủ đô. Dọc đường Znamenka có tòa nhà cũ của Bộ Tổng tham mưu và Trường quân sự Alexander cũ.

Ngọn lửa bùng phát khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đang hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Điện Kremlin.

Truyền thông Nga: Cháy tại tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Moscow - Ảnh 7.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đang hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: EPA

Hồi năm ngoái, có 6 người thiệt mạng sau trong vụ cháy lớn xảy ra tại một viện nghiên cứu quốc phòng trọng điểm của Nga ở TP Tver, phía Tây Bắc Moscow. Một số người bị thương vì hít phải khói, trong khi một số khác nhảy qua cửa sổ để thoát thân dẫn đến thương tích.

Lửa được cho là bùng phát từ tầng hai của tòa nhà và sau đó bao trùm cả ba tầng phía trên. Theo điều tra ban đầu, sự cố đoản mạch có thể là nguyên nhân gây cháy. Tuy nhiên, việc lính cứu hỏa đến trễ có thể đã khiến đám cháy lan rộng hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo