Tổng thống (TT) Iraq - ông Saddam Hussein - hiện nay đang ở trong một boong-ke bí mật nằm rất sâu trong lòng đất. Ông George Galloway, đại biểu quốc hội Anh, có dịp hội kiến với TT Hussein hôm thứ năm tuần rồi, cho biết ông phải “đi thang máy 20 giây” mới xuống được tận nơi làm việc của TT Iraq. Ông Galloway viếng thăm Baghdad với một nhiệm vụ không được tiết lộ, khi trở về London, cho biết thêm TT Hussein sẵn sàng “tiếp đoàn thanh sát vũ khí của Liên Hiệp Quốc (LHQ)” và “tuân thủ mọi nghị quyết của LHQ về Iraq”.
Trong khi đó, tại Tây Âu và Úc, công luận phản đối mạnh mẽ việc TT Bush dự định tấn công Iraq trong lúc này. Ðặc biệt, sau khi các nhà lãnh đạo Úc bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch tấn công Iraq của Mỹ, các nông gia Úc đã kịch liệt phản đối chính phủ đóng vai trò đầu tàu đe dọa tấn công quân sự Iraq. Họ cho rằng chính lập trường cứng rắn của Chính phủ Úc đã khiến Iraq cắt giảm nhập khẩu lúa mì Úc. Trong mấy ngày qua, Iraq đã trả lại các tàu chở lúa mì Úc và đe dọa hủy tất cả các hợp đồng nhập lúa mì Úc trị giá hơn 800 triệu đô Úc vì tuyên bố hiếu chiến của Ngoại trưởng Úc đối với Iraq.
Tại Anh, nhật báo Daily Telegragh hôm qua, 12-8, công bố kết quả thăm dò dư luận của báo; theo đó, 90% những người được hỏi cảnh báo nếu Mỹ đánh Iraq, người phương Tây sẽ bị trả thù, 82% tin rằng tấn công Iraq sẽ khiến thường dân chết nhiều. Nói chung, 2/3 những người được hỏi cho rằng đánh Iraq là phi chính nghĩa. Ngoài ra, 68% những người được hỏi nói “không tin cậy” TT Bush. Một cuộc thăm dò ý kiến khác tại Pháp cũng cho hay 75% người Pháp không muốn Pháp can thiệp quân sự ở Iraq, ngay cả trong trường hợp được Hội đồng Bảo an LHQ “bật đèn xanh”.
Bình luận (0)