Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama hôm 9-2 đã có cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức với vấn đề kinh tế được đề cập nhiều nhất. Tại cuộc họp báo, ông tiếp tục hối thúc quốc hội hành động ngay để giải quyết những bất đồng về kế hoạch kích thích kinh tế mà ông muốn ký thông qua trước ngày 16-2. Theo TT Obama, kế hoạch này đóng vai trò chủ chốt trong việc giúp tránh một thảm họa kinh tế. Phản ứng về những chỉ trích của các thành viên Đảng Cộng hòa đối với kế hoạch này, ông Obama cho rằng họ không thể làm như thế vì khủng hoảng kinh tế xảy ra trong thời gian đảng này nắm quyền.
Hãng tin Reuters cho biết vài giờ trước khi TT Obama tiến hành cuộc họp báo, thượng viện đã có tính toán nhằm đưa kế hoạch trị giá 838 tỉ USD của riêng họ ra bỏ phiếu vào ngày 10-2 (giờ địa phương). Nếu kế hoạch này được thông qua, thượng viện và hạ viện sẽ phải thương thảo về một kế hoạch chung. Phiên bản kế hoạch này ở hạ viện có chi phí 819 tỉ USD.
![]() Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc họp báo hôm 9-2. Ảnh: AP |
Về chính sách đối ngoại, TT Obama nhấn mạnh đến những khác biệt của chính phủ ông so với người tiền nhiệm George W. Bush. TT Obama khẳng định: “Chúng tôi không tra tấn và tuân thủ Công ước
Trong một diễn biến khác trên chính trường Mỹ, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Patrick Leahy đề xuất thành lập “một ủy ban sự thật” để điều tra những chính sách của chính phủ tiền nhiệm, như cuộc chiến Iraq, việc đối xử với nghi can khủng bố... Ông Leahy, hiện là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, xem đề xuất này là biện pháp nhằm hàn gắn những rạn nứt chính trị sâu sắc dưới thời ông Bush và ngăn ngừa sự tái diễn tình trạng này trong tương lai.

Bình luận (0)