Sau khi tuyên án, Thẩm phán Preet Bharara nói: “Faisal Shahzad là một tên khủng bố đã phản bội lại đất nước nuôi dưỡng mình và hắn phải trả giá bằng cách trải qua quãng đời còn lại trong nhà tù liên bang”.
Đáp lại, Shahzad tuyên bố “cuộc chiến với người Hồi giáo chỉ mới bắt đầu và Mỹ chắc chắn sẽ thảm bại”.
“Người Mỹ nên dừng cuộc chiến với Hồi giáo trước khi quá muộn. Chúng tôi không chấp nhận cái kiểu dân chủ, tự do của các người”, Shahzad nói.
Khi bị vặn hỏi tại sao lại thề trung thành với nước Mỹ khi nhập quốc tịch vào tháng 4-2009, Shahzad trả lời: “Tôi thề nhưng không hề có ý trung thành”.
Shahzad bị xử chung thân trong phiên tòa ngày 5-10
Ngày 1-5, một người bán hàng rong trên quảng trường Thời đại báo động cảnh sát sau khi phát hiện khói bốc ra từ chiếc xe hiệu Nissan Pathfinder. Hai ngày sau, Shahzad bị bắt khi chuẩn bị bay đến Dubai và bị buộc tội khủng bố.
Theo các chuyên gia vũ khí, Shahzad thất bại trong vụ đánh bom do nối sai dây và chế tạo nhầm thành phần.
Quá trình điều tra cho biết Shahzad đã quay về quê nhà Pakistan vào tháng 12-2009 để tham gia khóa huấn luyện đánh bom với các chiến binh có liên hệ với Taliban.
Shahzad cho rằng Mỹ sẽ thảm bại trong cuộc chiến với Hồi giáo
Bình luận (0)