Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Tú ông” đẳng cấp quốc tế

THẢO HƯƠNG

Ngày 5-3 vừa qua, Viện Công tố thành phố Marseille - Pháp đã mở lại hồ sơ vụ án đường dây gái mại dâm hạng sang quốc tế phát hiện cách đây 5 năm bên lề Liên hoan Phim Cannes

Theo nhật báo Nice-Matin ngày 26-5, tòa án thành phố cảng Marseille miền Nam nước Pháp sắp sửa xét xử 9 người trong đường dây gái mại dâm hạng sang bị bóc gỡ hồi tháng 8-2007. Vì đây là một vụ án môi giới gái mại dâm có quy mô  lớn, xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều nhân vật cộm cán nước ngoài nên cơ quan công tố Pháp phải bỏ ra 5 năm điều tra mới hoàn tất hồ sơ Elie Nahas, người được coi là “ông trùm” đường dây quốc tế gái mại dâm hạng sang.

“Tú ông” kêu oan

Tháng 6-2007, Cành cọ vàng Liên hoan Phim Cannes được trao cho phim 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày của Romania. Trong khi lễ hội rộn ràng với hàng chục sao điện ảnh quốc tế khoe sắc trên thảm đỏ, cảnh sát Đội Chống buôn người thành phố Cannes lặng lẽ ghi hình hoạt động rộn rịp không kém của Elie Nahas. Cùng đi với y có hàng chục cô gái chân dài đẹp mê hồn. Họ làm khách trên những du thuyền sang trọng của các ông hoàng vùng Vịnh và trong những buổi tiệc tùng hoành tráng ở các khách sạn 5 sao.

img

Elie Nahas thanh minh trên đài truyền hình Lebanon. Ảnh: PKTUBE

Hai tháng sau, doanh nhân 44 tuổi Elie Nahas bị bắt ở Cannes cùng với hơn 10 người là đồng phạm hoặc đối tác. Nahas là con cá bự nhất trong hàng “tú ông” quốc tế mà cảnh sát Pháp tóm được trong vòng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, Nahas chỉ ở tù có một năm thì được thả. Ai thả, tại sao thả? Trong bối cảnh chính trị lúc bấy giờ, vốn có nhiều điều đến nay vẫn còn là ẩn số vì khách hàng của đường dây này toàn là nhân vật quốc tế có tiếng tăm, thì câu hỏi ấy quá tế nhị để trả lời.

Sau khi được thả ngày 22-8-2008, Nahas trở về Lebanon và lên đài truyền hình tố cáo Nidal Bcherawwi, giám đốc một công ty người mẫu khác ở Beirut, do ghen ăn ghét ở nên đã cung cấp những thông tin sai lạc về ông cho Đại sứ quán Pháp ở Beirut. Theo hãng tin AP, hiện nay, không ai biết Nahas ở đâu.

Công ty người mẫu trá hình

Nguồn tin Tòa án Marseille cho biết Style Modelling Agence là một công ty cung cấp gái mại dâm hạng sang trá hình của  Elie Nahas. Thành lập năm 2000, đặt trụ sở ở Beirut, thủ đô Lebanon, công ty có chi nhánh và đối tác làm ăn ở Milan (thủ đô thời trang Ý), Caracas (thủ đô Venezuela, xứ sở hoa hậu), Prague (thủ đô Cộng hòa Czech), Vienna (thủ đô Áo) và Dubai.

img

Du thuyền Savarona, một nhà thổ nổi hạng sang ở Cannes. Ảnh: NICE-MATIN

Chi nhánh Caracas do Felix Farias Leon, giám đốc một công ty người mẫu thật giả khó lường, phụ trách. Trước khi Nahas bị bắt một tuần, Leon dẫn 8 cô gái Venezuela trẻ, trong đó có một cô bé tuổi vị thành niên, đến Paris nhưng bị hải quan sân bay Roissy từ chối nhập cảnh vì giấy tờ không hợp lệ. Đích đến của “phái đoàn” Venezuela là khách sạn 5 sao Carlton Cannes, nơi có nhiều khách hàng VIP của Nahas đang ngóng chờ.

 Diana W.P, một cô gái bao Venezuela, cho biết không phải tất cả những cô gái vừa kể đều là gái mại dâm hạng sang (trong giới gọi là gái AAA, giá cực đắt). Một số ít bị Leon lừa gạt. Ông ta bảo đến Cannes để chụp ảnh thời trang hoặc thi hoa hậu. Đến nơi, họ bị ép tiếp khách bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như tịch thu hộ chiếu, gài bẫy… Phần đông trong số họ là người hám tiền, dù khoản thù lao nhận được chiếm một tỉ lệ nhỏ của số tiền mà khách hàng trả cho Nahas.

Không có người mẫu Venezuela thì Nahas vẫn còn mối của tú bà Cornelia Suss ở Vienna hay của Irena Chelbovisova, giám đốc một công ty người mẫu ở Prague, chuyên cung cấp gái Đông Âu. Ngoài ra, ở Los Angeles - Mỹ, Michael Ofsowitz, một người Mỹ gốc Ý, cũng là đối tác đáng tin cậy của Nahas. Nói chung, theo công tố viên Christophe Perruaux, “tài nguyên” của Nahas rất dồi dào.

Công ty của Nahas ngoài việc cung cấp người mẫu cho các sự kiện thời trang còn tổ chức  nhiều cuộc thi hoa hậu nhỏ như hoa hậu internet, hoa hậu bikini, hoa hậu du lịch quốc tế… Các hoa hậu nhỏ lẻ này được Nahas hứa đào tạo thành “người mẫu quốc tế” nhưng phần lớn biến thành “món hàng” của ông chủ.

Một mùa bỏ túi 350.000 USD

Mùa làm ăn của Nahas ở Pháp là từ tháng 5 đến tháng 9, bắt đầu từ Liên hoan Phim Cannes đến cuộc đua xe hơi thể thức 1 ở Công quốc Monaco.  Mỗi lần Nahas đến Cannes luôn luôn có vài chục người mẫu đi kèm. Giá người đẹp tuổi từ 18 đến 25 của Nahas dao động từ 2.000 - 30.000 euro (1 euro = 26.402 đồng), tùy theo nhan sắc, số đo 3 vòng, tóc vàng hoặc tóc đen, dân Nam Mỹ hay châu Âu, đi một lần hay làm bạn nhiều ngày (ví dụ,  3 ngày là 25.000 USD). Nahas ăn tiền cò tối thiểu 1.500 euro/cô.

Đối với khách hàng, Nahas lo tất tần tật từ A đến Z, như vé máy bay điện tử hạng thương gia, thuê  du thuyền hạng sang (350.000 euro/chiếc du thuyền Savarona), thuê biệt thự (12.000 euro trong vòng 12 ngày).

Tờ La Provence dẫn lời một cựu tài xế của con trai nhà lãnh đạo Libya Gaddafi cho biết: “Elie Nahas từng nói với tôi mùa Liên hoan Phim Cannes 2006, ông ta  thu được 350.000 USD tiền cung cấp gái cho khách hàng gốc Ả Rập Saudi, Kuwait và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất”.

Kỳ tới: Thiếu gia Mustassim Gaddafi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo