xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tự tin

Thanh Tùng

Bà Christine Lagarde, người vừa nhậm chức Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) được hơn một tháng thay thế người tiền nhiệm Dominique Strauss – Kahn mất chức vì tính bê bối tình dục, đã gặp chuyện rắc rối từ chính nước Pháp, quê hương bà.

img
Bà Christine Lagarde. Ảnh: AFP
Theo AFP, cuối tuần qua, Tòa án Công lý nước Pháp đã quyết định mở cuộc điều tra về trách nhiệm của bà Lagarde trong một vụ tranh chấp tài chính từ năm 2007 khi bà giữ chức bộ trưởng tài chính Pháp.
Bà bị cáo buộc “lạm dụng quyền lực” bênh vực nhà tài phiệt Bernard Tapie, bạn thân của Tổng thống (TT) Pháp Nicolas Sarkozy, trong vụ kiện thương mại với Ngân hàng Nhà nước Credit Lyonnais. Nhờ sự bênh vực của bà theo sự chỉ đạo của TT Sarkozy, doanh nhân Tapie đã được bồi thường 400 triệu euro.
Hậu quả là bà Lagarde bị tố cao “tiếp tay” lạm dụng công quỹ! Nếu bị xét xử sau quá trình điều tra, bà Lagarde có thể bị kết án 10 năm tù và nộp phạt 150.000 euro!
Tuy nhiên, các luật sư riêng của bà Lagarde cho rằng những cáo buộc của cơ quan điều tra là “thiếu căn cứ”, thiếu cơ sở pháp lý và “phục vụ mưu đồ chính trị” của một nhóm nghị sĩ quốc hội thuộc phe đối lập.
Các chuyên gia tư pháp ở Paris còn nói rằng vụ rắc rối cũ được khơi lại này sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền điều hành IMF của bà Lagarde vì trước khi bầu bà thay cựu tổng giám đốc Strauss – Kahn, IMF đã lường trước vụ kiện bà có khả năng xảy ra.

Ngay sau khi biết tin Tòa án Công lý Pháp quyết định điều tra, ban lãnh đạo IMF đã ra tuyên bố “hoàn toàn tin tưởng bà Lagarde vẫn sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ điều hành IMF” và khẳng định vấn đề tranh chấp pháp lý ở nước Pháp không liên quan gì đến chức năng của IMF.

Về phần mình, bà Lagarde không tỏ ra lo sợ và tự tin tuyên bố với AFP: “Tôi hoàn toàn biết rõ vụ rắc rối này. Các vị thẩm phán Pháp có quyết định tiếp tục điều tra hay không là quyền của họ. Còn cá nhân tôi luôn tự tin và bình tĩnh. Vụ rắc rối này không hề ảnh hưởng gì đến công việc của tôi tại IMF!”.
Theo báo New York Times, bà tân Tổng Giám đốc IMF cũng bác bỏ dư luận chỉ trích bà đã xử lý trái pháp luật vì mục đích chính trị vụ tranh chấp giữa doanh nhân Renard Tapie với ngân hàng Pháp Credit Lyonnais.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo