xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tuyết sấm sét” đóng băng 50 bang của Mỹ

P.Nghĩa (Theo News.com.au)

(NLĐO) – Cơn bão tuyết được nhà khí tượng học Chad Myers mô tả là “cơn bão tuyết sấm sét” đang làm tê liệt 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ, bao gồm cả quần đảo Hawaii.

Cơn bão ập vào TP Buffalo, bang New York hôm 18-11, làm đình trệ nhiều tuyến đường giao thông quan trọng trong khu vực. Đài CNN cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng, trong đó có một nạn nhân tử vong do tai nạn xe hơi.

 

Cơn bão tuyết ập vào TP Buffalo, bang New York hôm 18-11. Ảnh: AP
Cơn bão tuyết ập vào TP Buffalo, bang New York hôm 18-11. Ảnh: AP

 

Cảnh sát New York buộc phải dùng xe trượt tuyết và xe địa hình để mang chăn, mền cung cấp cho các tài xế bị mắc kẹt trên con đường cao tốc chính của tiểu bang.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã triển khai 150 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia để giúp dọn dẹp các con đường đầy tuyết.

Cơ quan khí tượng Mỹ ghi nhận mức nhiệt độ tại 50 bang đã xấp xỉ hoặc xuống dưới mức 0 độ C. Trong đó, tại khu vực Mauna Kea trên quần đảo Hawaii, nhiệt độ hạ xuống mức -0,5 độ C.

 

Tuyết ngập dày khiến giao thông đình trệ. Ảnh: AP
Tuyết ngập dày khiến giao thông đình trệ. Ảnh: AP

 

Quang cảnh trắng xóa tại bang Michigan. Ảnh: AP
Quang cảnh trắng xóa tại bang Michigan. Ảnh: AP

 

Ở bang New Hampshire, các con đường bị đóng băng gây ra nhiều vụ tai nạn xe cộ nhưng chưa có thống kê chính xác con số thương vong. Còn tại bang Michigan, gió mạnh kèm tuyết lớn khiến một số khu vực ngập trong lớp tuyết dày 54 cm.

Trường học, nhiều chuyến bay và hoạt động du lịch phải hủy bỏ ở bang North Carolina. Các nhà khí tượng học cảnh báo tuyết được hình thành từ vùng Ngũ Đại hồ (Great Lakes) sẽ tiếp tục bao phủ nước Mỹ vào ngày 19-11.

Cơn bão làm tê liệt hầu như toàn bộ nước Mỹ được hình thành trong điều kiện không khí mát kết hợp với những luồng gió mạnh mang theo nước hồ ấm áp, dẫn đến sự chênh lệch nhiệt độ làm tuyết đọng lại trên bờ.

Cơn bão làm tê liệt hầu như toàn bộ nước Mỹ được hình thành trong điều kiện không khí mát kết hợp với những luồng gió mạnh mang theo nước hồ ấm áp, dẫn đến sự chênh lệch nhiệt độ làm tuyết đọng lại trên bờ.

Nhà khí tượng học Chad Myers cho biết hơi nước từ vùng Ngũ Đại hồ vẫn ấm hơn nhiều so với nhiệt độ không khí. Do đó, hiện tượng này chỉ tạo nên một “cơn bão tuyết sấm sét”, tức trời không có mưa, rất lạnh và chỉ có tuyết rơi.

 

img

 

 

Bang New York hứng chịu bão tuyết nặng nề nhất. Ảnh: AP
Bang New York hứng chịu bão tuyết nặng nề nhất. Ảnh: AP

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo