xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine chuẩn bị tập trận

LỤC SAN

Nga cho biết mong muốn làm việc với các quốc gia khác để tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine

Phản ứng trước việc Washington quyết định ngưng hợp tác quân sự với Moscow liên quan đến tình hình căng thẳng ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét việc cấm Mỹ thanh sát vũ khí hạt nhân của Nga theo Hiệp ước START mới.

Nga dọa trả đũa mạnh

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 8-3: “Thanh sát là biện pháp thể hiện sự tin cậy lẫn nhau nên trong bối cảnh Mỹ tuyên bố trừng phạt Nga, không thể có những cuộc tiếp xúc song phương thường xuyên bình thường về việc tuân thủ hiệp ước này”.

Theo hãng tin RIA Novosti, từ đầu năm 2014, Mỹ chưa thực hiện cuộc thanh sát nào theo Hiệp ước START mới - đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga lúc đó là Dmitry Medvedev ký kết năm 2010.

Ngoài ra, Nga cũng có thể ngưng tham gia Hiệp ước Bầu trời mở quốc tế. Thêm vào đó, đại sứ Nga tại Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Kirill Barsky nhận định rằng trong thế giới hiện đại, nói chuyện bằng ngôn ngữ trừng phạt, xâm chiếm hay cô lập một quốc gia là hành động điên cuồng.

 

Đoàn xe bọc thép Ukraine tập trung tại nhà ga xe lửa Ảnh: ZAHID.NET
Đoàn xe bọc thép Ukraine tập trung tại nhà ga xe lửa Ảnh: ZAHID.NET

 

Trước đó, báo Vzglyad đưa tin Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về khả năng đóng cửa tất cả con đường ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine nếu như Nga tiếp tục mở rộng sự hiện diện quân sự ở Crimea và sáp nhập cộng hòa tự trị này.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga mong muốn làm việc với các quốc gia khác để tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần đối thoại công bằng với tư cách là các đối tác, không hề có những nỗ lực tô vẽ Nga như một phe phái trong cuộc xung đột ở Ukraine”. Ông cũng lên án chính quyền mới ở Kiev không độc lập, phụ thuộc vào những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận ngoại trưởng 2 nước Nga và Mỹ đã thỏa thuận tiếp tục thực hiện các cuộc tiếp xúc nhằm mục đích phối hợp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ukraine mở chiến dịch đặc biệt

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 8-3 đã điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Ý Matteo Renzi cũng như tổng thống các nước vùng Baltic - Latvia, Litva và Estonia - về tình hình Ukraine.

Trong một diễn biến khác, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 8-3 cho biết nước này đã tiến hành việc điều động vũ khí và thiết bị quân sự để chuẩn bị cho cuộc tập trận. Nguồn tin trên khẳng định một cuộc tập trận quy mô lớn sẽ diễn ra tại các trường bắn thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine.

Hãng tin UNIAN xác nhận hàng chục chiếc xe bọc thép và kỹ thuật quân sự của Ukraine đã tập trung tại nhà ga xe lửa Sknilov, nằm ở quân khu miền Tây Ukraine. Trước đó, báo chí đưa tin 50 xe bọc thép chuyển quân ngày 8-3 (giờ địa phương) đã rời khỏi một đơn vị quân đội ở Zhitomir và một đoàn xe tương tự cũng được rút khỏi Lvov.

Trung tá Alexander Poronyuk, chỉ huy trưởng Trung tâm Y tế quân khu miền Tây, thừa nhận số xe bọc thép và cơ giới nêu trên đã tập kết tại nhà ga xe lửa nhưng không cho biết thêm chi tiết vì gọi đó là bí mật quân sự. Hãng tin UNIAN cũng cho biết lực lượng biên phòng Ukraine đã bắt đầu tiến hành chiến dịch đặc biệt tại biên giới với Pridnestrovye thuộc Moldova nhằm mục đích ngăn chặn “những kẻ khiêu khích” xâm nhập Ukraine. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo