xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine nói về khả năng tái chiếm bán đảo Crimea

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một quan chức an ninh quốc gia Ukraine thừa nhận quân đội nước này chưa thể tái chiếm bán đảo Crimea bằng vũ lực.

Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Aleksey Danilov ngày 3-2 nói với kênh truyền hình 1+1 rằng việc sử dụng quân đội Ukraine để tái chiếm bán đảo Crimea từ Nga không phải là một đề xuất thực tế nhưng đó có thể là một lựa chọn trong tương lai.

Theo ông Danilov, Ukraine sẽ không chỉ đơn giản chấp nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga, đồng thời tuyên bố Kiev sẽ "làm mọi thứ" trong khả năng để tái kiểm soát bán đảo này.

"Chúng tôi có chiến lược lấy lại Crimea bằng biện pháp quân sự hay không ư? Ngay bây giờ, chúng tôi có chiến lược để lấy lại Crimea. Cho dù đó là bằng quân sự hay cách nào khác, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng hiện tại, tôi có thể nói rằng điều đó là chưa thể".

Ukraine nói về khả năng tái chiếm bán đảo Crimea - Ảnh 1.

Lâu đài Swallow's Nest trên bán đảo Crimea. Ảnh: Sputnik

Nga kiểm soát bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Ukraine và nhiều nước trên thế giới xem cuộc trưng cầu dân ý và hành động của Nga là sự chiếm đóng bất hợp pháp.

Ông Danilov cũng nói về các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine. Theo ông Danilov, việc tái chiếm các khu vực này bằng hành động quân sự là không thể vì sẽ dẫn đến thương vong lớn.

Phát biểu hồi năm ngoái, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ "giúp Ukraine giải quyết vấn đề Donbass ở miền Đông Ukraine nhưng không muốn thảo luận về Crimea".

Vào tháng 1, người đứng đầu hải quân Đức, Phó Đô đốc Kay-Achim Schönbach, bị buộc phải từ chức sau khi nói rằng Crimea "sẽ không bao giờ trở lại (với Ukraine)". Bộ Ngoại giao Ukraine khi ấy triệu tập đại sứ Đức để khiếu nại về bình luận "không thể chấp nhận"​​ của ông Schönbach.

Ukraine nói về khả năng tái chiếm bán đảo Crimea - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Aleksey Danilov. Ảnh: РБК-Україна

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp giao ban ngày 4-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo nước này sẽ đáp trả nếu Anh trừng phạt các công ty và công dân Nga. 

"Chúng tôi đã lưu ý những tuyên bố thái quá của Bộ Ngoại giao Anh về ý định trừng phạt các công ty và cá nhân của Nga. Nếu lệnh trừng phạt được công bố đối với các công ty Nga một cách bất hợp pháp, đó sẽ là một trở ngại trong việc phát triển quan hệ thương mại và kinh tế. Chúng tôi sẽ đáp trả" - bà Zakharova nói và cho biết thêm London sẽ "tự bắn vào chân" nếu chọn cách trừng phạt Moscow.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss trước đó tuyên bố nếu Nga can thiệp quân sự vào Ukraine, nước này sẽ áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong cách tiếp cận của London kể từ khi rời Liên minh châu Âu (EU).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo