xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine phản công, kêu gọi thêm lá chắn phòng không

Huệ Bình

(NLĐO) - Sau loạt tấn công tên lửa mới nhất của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tăng cường khả năng phòng không.

Trong bài phát biểu hàng đêm qua video hôm 1-5, Tổng thống Zelensky cho biết: "Chúng tôi đang làm việc tích cực nhất có thể với các đối tác của mình để bảo vệ vùng trời của chúng tôi. Chỉ riêng đêm qua, từ nửa đêm đến 7 giờ sáng, chúng tôi đã bắn hạ được 15 tên lửa của Nga".

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẽ có hành động đáp trả các cuộc tấn công. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa trước bình minh trong vài ngày qua.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và rocket của Nga nhằm vào một số khu vực ở Ukraine vào đêm 30-4.

Ukraine phản công, kêu gọi thêm lá chắn phòng không - Ảnh 1.

Thủ lĩnh Wagner dự báo cuộc phản công của Ukraine có thể diễn ra vào giữa tháng 5. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine cho biết Nga đang nỗ lực giành quyền kiểm soát TP Bakhmut bằng cách triển khai lực lượng yểm trợ tới mặt trận này.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, ông Serhii Cherevatyi, cho biết: "Do tổn thất nặng nề, lực lượng Nga đã được tăng cường bằng các đơn vị lính dù. Ngoài ra, trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, chúng tôi cũng nhận thấy rằng đối phương đang sử dụng các tay súng bắn tỉa từ các đơn vị đặc biệt và thậm chí cả lực lượng đặc nhiệm để tấn công các vị trí của chúng tôi nhiều nhất có thể".

Ông Serhii Cherevatyi nói rằng các đơn vị đổ bộ đường không của quân đội Nga đã củng cố các vị trí chiến đấu ở Bakhmut. Thế nhưng, thành viên của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner vẫn là lực lượng chính tiến hành các cuộc tấn công ở Bakhmut.

Đài CNN dẫn lời ông Serhii Cherevatyi đánh giá rằng bằng cách bảo vệ chiến lược của Ukraine đối với khu vực này, Bakhmut không bị kiểm soát trong vòng 9 tháng qua. Theo ông Serhii Cherevatyi, các lực lượng Nga đang phải chú ý nhiều hơn đến việc sử dụng đạn pháo và rocket.

Ukraine phản công, kêu gọi thêm lá chắn phòng không - Ảnh 2.

Xe tăng của quân đội Ukraine tại Bakhmut ở miền Đông. Ảnh: NBC

Giới chức Ukraine cho rằng có thể đẩy lùi các lực lượng Nga sau hàng loạt cuộc phản công và hai bên tiếp tục tranh giành các vị trí ở Bakhmut.

Trước đó, vào ngày 30-4, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner, xác nhận lực lượng của ông đã tiến được khoảng 100-150 m ở Bakhmut, khiến thành phố chỉ còn chưa đầy 3 km2 nằm trong tay Ukraine.

Nói về con số thương vong của Nga trong 5 tháng giao tranh ở miền Đông Ukraine, chủ yếu ở TP Bakhmut, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 1-5 ước tính "Nga đã phải chịu hơn 100.000 thương vong, trong đó có hơn 20.000 người thiệt mạng trong chiến đấu".

Trích dẫn thông tin tình báo mới được giải mật của Mỹ, ông Kirby còn nói rằng khoảng một nửa số người thiệt mạng là binh lính được tuyển dụng bởi công ty quân sự Wagner.

Trong khi đó, theo Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz, các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào một ngôi làng ở vùng Bryansk của Nga giáp với Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo