xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine "phản công với nhân lực và đạn dược không giới hạn”

Huệ Bình

(NLĐO) - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, ngày 3-5 cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công ở TP Bakhmut và đang đe dọa áp đảo lực lượng Wagner.

Trong một đoạn ghi âm được chi sẻ trên kênh Telegram vào ngày 3-5, ông Prigozhin tuyên bố quân đội Ukraine đã "...bắt đầu cuộc phản công của mình" với "nhân lực và đạn dược không giới hạn".

Hãng thông tấn TASS dẫn lời lãnh đạo Wagner thông báo trong 24 giờ qua, lực lượng này đã tiến được 230 m ở Bakhmut. Ông Prigozhin nói: "Khu vực kiểm soát của các lực lượng của Nga ở Bakhmut là 54.000 m vuông. Đối phương vẫn kiểm soát 2,64 km vuông".

Ukraine phản công với “nhân lực và đạn dược không giới hạn” - Ảnh 1.

Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công ở TP Bakhmut. Ảnh: RIA

Bên cạnh đó, ông Prigozhin cho biết lực lượng Wagner đang phải đối mặt với khó khăn lớn do "tình trạng thiếu đạn dược đang diễn ra trầm trọng" và lực lượng nàu chỉ còn đủ đạn "dùng trong vài ngày".

Theo ông Prigozhin, bộ Quốc phòng Nga từ chối cấp đạn pháo cho Wagner, "phớt lờ mọi yêu cầu của chúng tôi". Ông cho rằng việc thiếu đạn dược đã khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề khi giao tranh với Ukraine ở chảo lửa Bakhmut.

Trước đó, ông Prigozhin đã phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược của lực lượng Wagner. Vào ngày 2-5, khi đi kiểm tra những thùng súng trường ở một kho vũ khí tại TP Soledat ở phía Đông Bắc Bakhmut, ông Prigozhin cho biết lực lượng Wagner cần 300 tấn đạn dược, tương đương 10 container mỗi ngày, nhưng chỉ được cung cấp chưa đầy 1/3 trong số đó.

Tạp chí Newsweek dẫn thông tin tình báo mới nhất về tình hình tại Ukraine của Bộ Quốc phòng Anh cho biết tình trạng khan hiếm đạn dược gây chia rẽ nội bộ, đáng chú ý nhất là giữa Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Wagner.

Ukraine phản công với “nhân lực và đạn dược không giới hạn” - Ảnh 2.

Lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ảnh: TASS

Theo đài RT, lực lượng Wagner đang chiến đấu trên các đường phố ở Bakhmut cũng như ở một tuyến đường sắt quan trọng và giao lộ ở Donbass. Ukraine đã đưa hàng ngàn binh lính tới Bakhmut thậm chí cả khi lực lượng Wagner và quân đội Nga thiết lập kiểm soát hỏa lực trên tất cả tuyến tiếp tế, khiến cho quân đội Ukraine bị bao vây một nửa.

Cách đây không lâu, Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, khẳng định trên đài truyền hình quốc gia rằng họ có thể đẩy lùi các lực lượng Nga sau hàng loạt cuộc phản công và hai bên tiếp tục tranh giành các vị trí ở Bakhmut. Ông Cherevatyi khẳng định, bất chấp mọi nỗ lực, Nga vẫn chưa thể kiểm soát "hoàn toàn" TP Bakhmut.

Bakhmut là thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Mặc dù giới chức phương Tây cho rằng thành phố này có ít hoặc không có giá trị chiến lược, cả Nga và Ukraine đều dồn nguồn lực về đây, biến Bakhmut thành mặt trận khốc liệt nhất hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo