xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Pháp lãng phí thời gian thuyết phục Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19-2 cho rằng nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron đang lãng phí thời gian để xem xét bất kỳ hình thức đối thoại nào với Nga.

Cả hai lãnh đạo đã điện đàm hôm 19-2. Trong cuộc phỏng vấn của báo Corriere della Sera (Ý), ông Zelensky phản ứng lại lời đề nghị của người đồng cấp Pháp Macron rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ phải được giải quyết thông qua đàm phán.

Ông Zelensky cho hay: "Đó sẽ là một cuộc đối thoại vô ích. Trên thực tế, ông Macron đang lãng phí thời gian của mình. Tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi không thể thay đổi thái độ của Nga".

Ukraine: Pháp lãng phí thời gian thuyết phục Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đi dự hội nghị thượng đỉnh ở Brussels hôm 9-2. Ảnh: Reuters

Ông bác bỏ mọi ý kiến cho rằng chính các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin bị cô lập. Trước đó, hôm 17-2, ông Macron kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Cao uỷ phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell kêu gọi cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và vận chuyển đạn dược nhanh hơn.

Phát biểu của ông Borrell được đưa ra trong bối cảnh phương Tây cam kết cung cấp vũ khí mới cho Kiev và kho dự trữ của EU ngày càng thiếu hụt.

Theo đài RT, tại Hội nghị An ninh Munich, ông Borell thông báo rằng các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt vào ngày 8 và 9-3 để tìm cách giải quyết vấn đề này. 

Ông Borrell cho biết cũng sẽ trình bày ý định sử dụng 3,6 tỉ euro (3,6 tỉ USD) của Quỹ Hòa bình châu Âu để cùng mua đạn dược cho Kiev, trong đó sử dụng kinh nghiệm của EU trong việc mua chung vắc-xin COVID-19.

Ông Borrell trước đó đã cảnh báo về tình trạng thiếu đạn dược hồi tháng 9-2022 khi cho rằng nguồn cung cấp đã "cạn kiệt". Đánh giá này cũng được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra. Ông Stoltenberg đã cảnh báo các quốc gia EU sắp cạn vũ khí mà họ có thể cung cấp cho Kiev.

Nhiều nước EU và Mỹ đã cam kết gửi xe tăng hiện đại do phương Tây sản xuất tới Ukraine nhưng tiến trình này sẽ mất vài tháng mà không có thời gian cụ thể.

Anh và Pháp cũng cân nhắc gửi máy bay chiến đấu tới Kiev trong khi London đã đào tạo phi công. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu tháng này cho biết việc gửi máy bay chiến đấu chưa thể diễn ra "trong vài tuần tới".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi đầu tháng này cảnh báo các chuyến hàng vũ khí tới Kiev sẽ không ngăn Nga đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự, thay vào đó sẽ chỉ "kéo dài sự đau khổ" của Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo