xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine "sẵn sàng trả giá" vì khoản nợ 3 tỉ USD

P.Nghĩa (Theo BBC, RT)

(NLĐO) - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk hôm 18-12 xác nhận Kiev không có khả năng thanh toán khoản nợ trị giá 3 tỉ USD của Moscow khi hạn chót 20-12 đã gần kề.

Ngoài khoản nợ 3 tỉ USD do Nga mua trái phiếu Eurobond giúp Ukraine nói trên, Kiev còn khoản nợ thương mại 507 triệu USD chưa thanh toán với các ngân hàng Nga và số tiền này cũng bị đình trệ.

Bộ Tài chính Ukraine cũng thừa nhận Kiev không thể trả hết 3 tỉ USD cho Moscow mà không vi phạm thỏa thuận tái cơ cấu nợ với các chủ nợ quốc tế khác. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine hy vọng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ tiếp tục chương trình tài chính của mình ngay cả khi Kiev tạm ngưng trả nợ cho Nga.

IMF từng cảnh báo họ sẽ dừng đảm bảo vốn vay nếu ngân sách năm 2016 của Ukraine không đáp ứng được yêu cầu của quỹ. Năm 2015, Urkaine được IMF hỗ trợ 6,7 tỉ USD và đang chờ được rót thêm vốn.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk (trái) và Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko (phải) tham dự một phiên họp quốc hội hôm 17-12. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk (trái) và Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko (phải) tham dự một phiên họp quốc hội hôm 17-12. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Yatseniuk cho biết Kiev đã áp đặt lệnh cấm, qua đó hoãn trả khoản nợ 3 tỉ USD cho Nga nhưng không nói lệnh cấm kéo dài bao lâu. “Lệnh cấm sẽ giữ nguyên cho đến khi đề xuất tái cơ cấu nợ của chúng tôi được chấp nhận hoặc tòa án phán quyết” – ông Yatseniuk lưu ý.

Moscow trước đó đe dọa đưa Kiev ra tòa nếu không trả nợ vào hạn chót là ngày 20-12 tới. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Petro Poroschenko được cho là đã sẵn sàng đối mặt với vụ kiện.

Hồi tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một kế hoạch tái cơ cấu trong vòng 3 năm dành cho khoản nợ của Ukraine. Theo đó, Kiev sẽ phải trả mỗi năm 1 tỉ USD bắt đầu từ năm 2016.

Hôm 16-12, Tổng thống Putin ký sắc lệnh đình chỉ vô thời hạn Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Ukraine do Kiev tiến tới một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Nhà lãnh đạo Nga lập luận hiệp định của Ukraine với EU có thể dẫn đến cơn lũ hàng hóa từ các nước châu Âu tràn vào Nga, đồng thời làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu từ Nga sang Ukraine. Vì vậy, FTA (ký năm 2011) lúc này “ảnh hưởng đến lợi ích và an ninh kinh tế” của Moscow.

Dù vậy, Tổng thống Poroschenko khẳng định Kiev “sẵn sàng trả giá” cho thỏa thuận này bất chấp việc bị Nga đình chỉ FTA. “Ukraine nhận thức được những hạn chế và thiệt hại dự kiến ​​đối với nền kinh tế. Nhưng chúng tôi sẵn sàng trả mức giá này cho sự tự do và sự lựa chọn châu Âu của chúng tôi” – ông Poroshenko phát biểu tại Brussels – Bỉ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo