Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm 19-9 “lấy làm tiếc” về quyết định này, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng cách ủng hộ của Mỹ đối với xã hội dân sự, dân chủ, nhân quyền là hành động can thiệp vào các cuộc bầu cử.
USAID đã hoạt động tại Nga trong 20 năm. Ảnh: DPA
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trên trang web rằng quyết định buộc USAID ngừng hoạt động tại Nga dựa trên cơ sở các đại diện của USAID làm việc tại Nga đã không tuân thủ những mục đích mà tổ chức này công bố, đó là hợp tác song phương về vấn đề nhân đạo. Theo Tân Hoa Xã, USAID đã chi khoảng 2,7 tỉ USD tại Nga và ngân sách của cơ quan này dành cho Nga trong tài khóa 2012 là khoảng 50 triệu USD.
Bình luận (0)