Người châu Âu thường thanh toán cho mỗi phút gọi điện - áp dụng cho cả điện thoại cố định lẫn điện thoại di động (ĐTDĐ). Trái lại, người Mỹ thường trả một số tiền nhất định mỗi tháng cho việc sử dụng điện thoại cố định của họ. Thay vì gọi điện, người châu Âu có thể tiết kiệm bằng cách gửi tin nhắn (SMS) và không phải tốn tiền cho việc nhận SMS và cuộc gọi ĐTDĐ. Trong khi đó, người Mỹ phải trả tiền cho cả việc nhận SMS và cuộc gọi ĐTDĐ. Những khác nhau trên khiến cách thức sử dụng điện thoại của người Mỹ và châu Âu cũng khác nhau. Chẳng hạn như người Mỹ thường gọi điện và sử dụng Internet qua đường điện thoại nhiều hơn người châu Âu. Tuy nhiên, so với người châu Âu, người Mỹ có xu hướng ít cho người khác số ĐTDĐ hơn.
Châu Âu xem việc chuẩn GSM có mặt ở hơn 100 nước trên thế giới là một thành công. Chuẩn GSM cũng có mặt ở Mỹ cùng với một số chuẩn điện thoại khác, phản ánh chính sách của nước này trong việc để thị trường quyết định nên sử dụng công nghệ nào. Một báo cáo mới của FCC cho biết rằng người sử dụng ĐTDĐ ở Mỹ gọi nhiều nhưng trả tiền ít hơn so với người châu Âu - “một bằng chứng cho thấy thị trường Mỹ có tính cạnh tranh hiệu quả hơn so với châu Âu và Nhật”. Tuy nhiên, theo hãng tư vấn Ovum (Anh), tỉ lệ người châu Âu sử dụng ĐTDĐ là 80%, cao hơn so với tỉ lệ 60% ở Mỹ. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ Tây Âu thu được 142 tỉ USD lợi nhuận trong năm 2004, so với 104 tỉ USD của các nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ ở Mỹ.
Bình luận (0)