Một vệ tinh của công ty Mỹ Iridium đã đụng phải vệ tinh không còn sử dụng của Nga ở độ cao gần 780 cây số trên Siberia. Có hàng ngàn vật thể do con người tạo nên bay theo quỹ đạo trái đất, nhưng đây là lần đầu tiên hai con tàu nguyên vẹn lại đụng vào nhau.
Nasa hiện đang theo dõi hàng trăm mảnh vụn của con tàu. Lo ngại là liệu các mảnh vụn có loang ra xa và gây nguy hiểm cho Trạm Không gian Quốc tế hay không. Theo báo Washington Post, một ghi chú của Nasa nói các viên chức cho rằng rủi ro "tăng lên" nhưng ước lượng nó là "rất nhỏ và trong giới hạn chấp nhận được".
Tuy vậy, các cơ quan chức năng cho biết không có nhiều rủi ro cho Trạm Không gian Quốc tế và không đình hoãn vụ phóng tàu con thoi Discovery của Nasa cuối tháng này, cho dù họ sẽ tái đánh giá trong mấy ngày nữa.
Theo Nasa, chừng 6000 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo từ năm 1957. Khoảng 3000 vẫn còn hoạt động. |
Công ty viễn thông Iridium, đặt tại Bethesda, Maryland, nói họ bị mất vệ tinh sau khi bị đụng bởi vệ tinh Nga và này xảy ra không phải do lỗi của họ. Iridium cho hay họ hy vọng thay thế vệ tinh 560kg, được phóng từ 1997, trong vòng 30 ngày nữa.
Cơ quan không gian dân sự Nga Roscosmos xác nhận vụ đụng vệ tinh không sử dụng nặng 950kg, được phóng năm 1993. Người phát ngôn Aleksandr Vorobyev được dẫn lời nói rằng có lẽ vệ tinh này "từng thuộc về quân đội", và vì thế không phải là trách nhiệm của Roscosmos. Ông không bình luận về cáo buộc vệ tinh bị mất kiểm soát, và nói vụ việc sẽ được kiểm tra.
Bình luận (0)