xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Viện trợ cả Nga lẫn Ukraine, Trung Quốc chọn cách “im lặng mà hành động”

Bằng Hưng

(NLĐO) - Trung Quốc cùng lúc viện trợ cho cả Nga lẫn Ukraine, trong khi nhấn mạnh “kiểu lên án công khai mà phương Tây thúc giục chẳng giúp ích được gì cho xung đột".

"Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc tiếp tục viện trợ cho Ukraine thêm 10 triệu nhân dân tệ (1,57 triệu USD)" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết trong cuộc cuộc họp giao ban thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 21-3, theo Reuters.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Qin Gang trước đó cũng khẳng định Bắc Kinh đã gửi cho Nga thực phẩm, thuốc men, túi ngủ và sữa bột trẻ em - chứ không phải vũ khí và đạn dược cho bất cứ bên nào (Moscow - Kiev).

 Viện trợ cả Nga lẫn Ukraine, Trung Quốc chọn cách “im lặng mà hành động” - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của Đại sứ Qin Gang diễn ra sau cuộc điện đàm kéo dài giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 18-3. Tại cuộc điện đàm này, Tổng thống Mỹ ám chỉ Bắc Kinh sẽ nhận "hậu quả" nếu hỗ trợ vũ khí cho Nga trong bối cảnh đang xung đột với láng giềng Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không gửi vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine nhưng không loại trừ Bắc Kinh có thể làm vậy trong tương lai" - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Qin Gang nhấn mạnh.

Đại sứ Qin Gang cũng trả lời trên chương trình trò chuyện "Face the Nation" của CBS rằng: "Bắc Kinh đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và thúc giục ngừng bắn ngay lập tức". Tuy nhiên, kiểu lên án công khai mà phương Tây thúc giục Trung Quốc "không giúp ích được gì".

Ông Qin Gang nói thêm: "Chúng ta cần lý trí. Chúng ta cần can đảm và chúng ta cần thúc đẩy ngoại giao". Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng phương Tây phải tính đến những lo ngại về an ninh của Nga.

 Viện trợ cả Nga lẫn Ukraine, Trung Quốc chọn cách “im lặng mà hành động” - Ảnh 2.

Những chiếc xe tăng bị phá hủy tại Ukraine. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 20-3 đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc "góp tiếng nói" với Nga về xung đột ở Ukraine.

Trước đó một ngày, Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak cũng kêu gọi Bắc Kinh lên án hành động của Nga.

Các nhà phân tích nhận định nếu Bắc Kinh hỗ trợ quân sự cho Nga, nó có thể gây ra những bất đồng giữa phương Tây với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - gây ra bất ổn trên thị trường quốc tế.

Xung đột Moscow - Kiev đã bước sang ngày thứ 26, dù đôi bên đã có những cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ leo thang nhưng xem ra chưa đem lại nhiều hiệu quả khi tiếng súng vẫn nổ trên khắp Ukraine.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo